Công Phượng vượt kỷ lục ghi bàn của Công Vinh?

Với cú đúp bàn thắng vào lưới Sanna Khánh Hòa, tiền đạo Nguyễn Công Phượng hoàn toàn có khả năng phá vỡ kỷ lục về số bàn thắng mà một chân sút nội ghi được một mùa tại V.League.

Kỷ lục đó đang thuộc về Lê Công Vinh. Ở V.League 2009. Anh ghi được 14 bàn thắng trong màu áo Hà Nội T&T. Đó là số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ nội ghi được tại V.League kể từ khi giải đấu được ra đời mùa bóng 2000-2001.

Lê Công Vinh đang giữ 2 kỷ lục lịch sử của V.League: cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu với 108 bàn thắng, và cầu thủ nhiều lần làm vua phá lưới nội nhất (5 lần vào các năm 2006, 2007, 2009, 2010 và 2013). Đây là 2 kỷ lục rất khó bị phá vỡ.


Công Vinh giữ 2 kỷ lục rất khó bị phá vỡ đối với 1 chân sút nội tại V.League.
Ảnh: Nguyễn Đăng.

Đây mới là mùa bóng đầu tiên của Công Phượng tại giải đấu số 1 Việt Nam, thế nên anh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phá vỡ được 2 kỷ lục của người đàn anh danh tiếng. Tuy nhiên, kỷ lục 14 bàn thắng trong một mùa giải của Công Vinh là mục tiêu mà Công Phượng hoàn toàn có thể san lấp ngay ở mùa bóng này.

Tiền đạo trẻ của HAGL hiện có được 2 bàn thắng. Anh cần 13 pha lập công trong 25 trận đấu còn lại tại V.League để hiện thực hóa mục tiêu này. So với các chân sút nội khác tại V.League, Công Phượng có không ít thuận lợi để chuyên tâm vào khâu ghi bàn. Anh có vị trí gần như bất khả xâm phạm tại HAGL, đảm bảo việc đá chính thường xuyên, đồng nghĩa với cơ hội ghi bàn tăng lên. Cầu thủ này còn “lạ bài” đối với các hậu vệ tại V.League, khả năng tạo đột biến cao. Và trên hết, Công Phượng được chơi trong một tập thể ăn ý, hỗ trợ anh hết mình với những chân chuyền xuất sắc như Tuấn Anh, Xuân Trường hay Hoàng Thiên.

Công Phượng là 1 trong 3 cầu thủ lập cú đúp ở vòng 1 V.League cùng với Tăng Tuấn và Trọng Hoàng của SLNA. Ảnh: Lê Ngọc.
Công Phượng là 1 trong 3 cầu thủ lập cú đúp ở vòng 1 V.League cùng với Tăng
Tuấn và Trọng Hoàng của SLNA. Ảnh: Lê Ngọc.

Khả năng phá vỡ kỷ lục ghi 14 bàn của Công Phượng thậm chí còn cao hơn Lê Công Vinh. Thực tế, sau V.League 2009, thành tích tốt nhất của Công Vinh là 13 bàn ở V.League 2013. Mùa này, tiền đạo xứ Nghệ không thể đảm bảo một suất đá chính thường xuyên tại B.Bình Dương khi đội bóng có hàng loạt chân sút tốt như Anh Đức, Abass, Trọng Hoàng, Tăng Tuấn. Công Vinh đã không thi đấu trong trận gặp Đồng Tháp ở vòng 1 và chưa chắc sẽ được sử dụng ở trận gặp Quảng Nam sắp tới do ít tập luyện trong thời gian bận việc gia đình.

Việc Công Phượng ghi 2 bàn ngay trong trận đầu đá V.League hứa hẹn mang đến sự trỗi dậy của các chân sút nội. Ở vòng 1 V.League 2015, 15/23 bàn thắng được ghi do công của các nội binh, chiếm tỷ lệ 65,2%. Trong khi ở V.League 2014, 209/466 bàn thuộc về các cầu thủ nội với tỷ lệ chỉ 45%.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất