Công Vinh và đồng đội thêm 'doping' trước đại chiến

Bình Dương được treo thưởng lớn nhất từ đầu mùa nếu vượt qua Thanh Hóa ở trận quan trọng hướng tới chức vô địch V-League 2015.

Cầu thủ Bình Dương nhận mức thưởng cố định được thể hiện rõ trong quy chế của CLB ngay từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, số tiền thưởng thêm sắp tới là do các Mạnh Thường Quân ủng hộ đội.

vinh-2253-1440554103.jpg
Công Vinh và các đồng đội đứng trước cơ hội lần thứ 4 giành chức vô địch V-League. Ảnh: Tính Anh.


Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc công ty thể thao bóng đá Bình Dương - cho biết: “Trước trận gặp Thanh Hóa, một số nhà tài trợ gắn bó lâu năm ngỏ ý muốn treo thưởng cho đội. Chúng tôi chưa thống kê hết, nhưng con số thấp nhất dự tính là khoảng 500 triệu đồng. Như vậy nếu thắng Thanh Hóa ở trận chung kết mùa giải, đội nhận trên một tỷ đồng và là mức cao nhất từ đầu mùa”.

Một trận thắng, đồng thời chạm tay tới chức vô địch lần thứ 4 sẽ giúp Công Vinh và các đồng đội của anh nhận “mưa” tiền thưởng, bên cạnh các khoản thưởng theo quy chế CLB.

Tính đến nay, sau 14 trận thắng và ba trận hòa, các cầu thủ Bình Dương đã có khoảng 8 tỷ đồng tiền thưởng (500 triệu trận thắng sân nhà, 600 triệu sân khách, trận hòa 200 triệu). Nếu vô địch, như mùa giải 2014, đội có thể nhận khoảng 18 tỷ đồng, khi có thêm 4 tỷ đồng từ ban tổ chức. “Quy chế thưởng của đội về tập thể và cá nhân rất rõ ràng, các cầu thủ chỉ cần cố gắng thi đấu”, ông Chóng nói.

Do tính chất quan trọng của trận đấu Bình Dương - Thanh Hóa, ban tổ chức đã mời trọng tài chính người Thái Lan Pechsri Mongkolchai điều hành vào chiều 28/8 tới. Thanh Hóa hiện xếp thứ hai sau Bình Dương với hai điểm ít hơn (43 so với 45).

Đội bóng xứ Thanh từng được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung mùa giải năm ngoái. Sau khi chia tay Thanh Hóa, ông Chung có thời gian ngắn nắm tuyển nữ Việt Nam và công tác tại VFF trước khi đồng ý tới Bình Dương làm Giám đốc kỹ thuật thay cho người đàn anh thân thiết Lê Thụy Hải.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao