C.Ronaldo đua tranh giải “Bàn chân vàng” cùng các “bô lão”

Giải thưởng “Bàn chân vàng” để tôn vinh những cầu thủ từ 28 tuổi trở lại và năm nay, C.Ronaldo đã góp mặt để đua tranh với Iniesta, Casillas, Pirlo, Lampard…

“Bàn chân vàng” (Golden Foot) là giải thưởng thường niên để tôn vinh những đóng góp của những cầu thủ trên 28 tuổi. Cuộc bầu chọn năm nay trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết với sự góp mặt của Iniesta và C.Ronaldo, những người nằm trong danh sách rút gọn của giải thưởng Quả bóng vàng 2012.
 

C.Ronaldo nằm trong danh sách ứng cử viên danh hiệu “Bàn chân vàng”
C.Ronaldo nằm trong danh sách ứng cử viên danh hiệu “Bàn chân vàng”

Tất nhiên, họ cũng là ứng cử viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, hai “ngôi sao” đang thi đấu ở La Liga cũng sẽ phải trải qua cuộc đối đầu với những “lão tướng” sừng sỏ như Pirlo, Lampard, Beckham, Drogba, Casillas hay Klose.

Phần lớn trong đó vẫn giữ được phong độ khá tốt và thi đấu thành công trong mùa giải vừa qua. Cuộc bầu chọn đã được bắt đầu trên trang web goldenfoot.com và sẽ kết thúc vào ngày 7/7 tới. Buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Monaco.

Đây là năm thứ 10 giải thưởng này được tổ chức. Người đã được vinh danh ở mùa giải năm ngoái là Ibrahimovic. Trong quá khứ, những “siêu sao” như Ronaldo (béo), R.Carlos, Ronaldinho, Del Piero, Totti, Giggs…đều từng được vinh danh. Đặc biệt, chưa ai “bảo vệ thành công” danh hiệu này.

10 ứng cử viên trong cuộc đua giành giải thưởng “Bàn chân vàng” năm nay: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Didier Drogba (Galatasaray), Miroslav Klose (SS Lazio), David Trezeguet (River Plate), David Beckham (giải nghệ), Frank Lampard (Chelsea), Andrea Pirlo (Juventus), Samuel Eto''o (Anzhi).

Những người giành danh hiệu trong quá khứ: Roberto Baggio (2003), Pavel Nedved (2004), Andriy Shevchenko (2005), Ronaldo (2006), Alessandro Del Piero (2007), Roberto Carlos (2008), Ronaldinho (2009), Franceso Totti (2010), Ryan Giggs (2011), Zlatan Ibrahimovic (2012).

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất