Cựu nữ tuyển thủ truyền nghề

Sau khi nghỉ thi đấu, ngoài việc huấn luyện cho các đội bóng nữ chuyên nghiệp, những nữ tuyển thủ quốc gia lại tiếp tục đổ mồ hôi trên các sân cỏ thiếu nhi để truyền lửa cho lớp đàn em.

Với “hoa khôi” đội tuyển nữ quốc gia Nguyễn Thị Ngọc Châm, sau khi chia tay đội tuyển với chiếc HCV SEA Games 2009, cô lấy bằng HLV, làm trợ lý HLV cho thầy Giả Quảng Thác và đưa đội tuyển Hà Nội Tràng An vô địch quốc gia 2011, sau đó làm mẹ vào năm 2012.

Giờ đây, khi đã từ giã bóng đá chuyên nghiệp, có công việc ổn định tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhưng trong những hoạt động thường xuyên của Ngọc Châm, cô vẫn cháy hết mình cho bóng đá. Ngọc Châm thường được mời làm bình luận viên (BLV) tại giải vô địch nữ quốc gia, từng làm BLV sau mỗi trận cầu của Giải Super League trên kênh truyền hình AVG và nay là Bóng đá TV. Cô vừa là HLV cho đội bóng đá thiếu nhi Trường Chu Văn An, đồng HLV với cựu cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn trong chương trình “Cầu thủ tí hon”, tham gia dạy tại các trung tâm huấn luyện bóng đá như Studiokid, Vietgoal...

Kim Chi chỉ dạy cho các cầu thủ nhí
Kim Chi chỉ dạy cho các cầu thủ nhí

Trong khi đó, cựu tuyển thủ quốc gia Phan Thị Anh Đào, được đào tạo khá bài bản ở nước ngoài, với sự giúp sức về mặt chuyên môn của người bạn thân - cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Đoàn Thị Kim Chi - đã cho ra đời Trung tâm Bóng đá cộng đồng iSoccer tại sân cỏ nhân tạo quốc phòng. Đây là mô hình bóng đá hiện đại dành cho trẻ 5-15 tuổi, giúp các em vừa rèn luyện sức khỏe, các kỹ năng đá bóng vừa trau dồi ngoại ngữ với các HLV người nước ngoài.

Có bằng A do LĐBĐ châu Á (AFC) cấp, Đào quyết định đưa ngoại ngữ vào giảng dạy nhằm giúp cầu thủ nhí có thể làm quen các phương pháp và thuật ngữ bóng đá quốc tế chuyên dụng cũng như giúp các em tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong cuộc sống. Ngoài dạy kỹ năng bóng đá, iSoccer còn tạo cho các em một không khí gia đình ấm áp với những buổi liên hoan dã ngoại để tìm hiểu thêm về đời sống, xã hội.

“Không chỉ thuần về bóng đá, chúng tôi còn dạy cho các bé nhiều bài tập mới lạ, bổ ích để phát triển thể hình, thể chất. Sau một tháng, đội ngũ HLV của chúng tôi lại ngồi với nhau để nghiên cứu những bài tập nào phù hợp hay chưa, qua đó sáng tạo nên những bài tập mới cho các bé” - Kim Chi cho biết. Hiện tại, cô vẫn là một HLV không lương tại Trung tâm iSoccer, khi nguồn thu vẫn chưa thể bù chi cho một dự án cộng đồng.

Khác với HLV nam, sự nhẹ nhàng của HLV nữ giúp các cầu thủ nhí gần gũi hơn, từ đó có được những tâm sự, sẻ chia khi gặp phải khó khăn trong việc tập luyện cùng trái bóng tròn. “Chúng tôi xem các cầu thủ như con cháu trong nhà, trung tâm mang đến niềm vui và tinh thần thể thao thực sự cho các em chứ không mở ra để lấy tiền” - HLV Kim Chi thổ lộ.

Theo Người lao động


Tin tức mới nhất