Cựu sao Arsenal thoát chết trong vụ 2 máy bay trực thăng đâm nhau

Cựu tuyển thủ Pháp, Sylvain Wiltord vừa may mắn thoát nạn trong vụ 2 máy bay trực thăng đâm nhau khiến 10 người thiệt mạng ở Argentina.

Ngày hôm qua, truyền thông thế giới đã rúng động bởi vụ tai nạn máy bay xảy ra ở gần Villa Castelli, nằm cách thủ đô Buenos Aires, Argentina khoảng 1.170 cây số. Được biết có tổng cộng 10 người thiệt mạng, trong đó có 8 công dân Pháp và 2 phi công người Argentina. Theo những nhân chứng ghi nhận thì 2 chiếc trực thăng này đã lao thẳng vào nhau trước khi rơi xuống và cháy rụi.


Hiện trường vụ tai nạn ngày hôm qua.


2 chiếc máy bay đã cháy rụi sau khi va chạm vào nhau khiến 10 người thiệt mạng.

Những người có mặt trên 2 chiếc máy bay này thời điểm đó đang tham gia ghi hình chương trình thực tế về khả năng sống còn có tên là "Dropped". Đáng chú ý, trong số những người tử nạn có 3 tên tuổi lớn của làng thể thao Pháp là VĐV đua thuyền Florence Arthaud, VĐV bơi lội Olympic Camille Muffat và tay đấm Olympic Alexis Vastine.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Camille Muffat từng giành 3 huy chương tại kỳ Olympic London hồi năm 2012 còn Alexis Vastine giành huy chương đồng ở Bắc Kinh năm 2008.

 
Alexis Vastine (trái) và Florence Arthaud, 2 VĐV người Pháp thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.


3 thành viên xấu số của làng thể thao Pháp trong chuyến bay định mệnh.

“Chúng tôi hết sức đau buồn nhận được tin báo về vụ tai nạn trong quá trình ghi hình chương trình ‘Dropped’,” thông cáo của Đài TF1 cho biết. “Toàn thể nhân viên Đài TF1 ở bên cạnh nhau trong thời khắc khủng khiếp này để chia sẻ nỗi đau với thân nhân các nạn nhân.”

Ngoài những VĐV thể thao kể trên, chương trình truyền hình thực tế này cũng thu hút 1 tên tuổi lớn của làng bóng đá là cựu tiền đạo của Arsenal và đội tuyển Pháp, Sylvain Wiltord. Chân sút nổi danh 1 thời của Pháo thủ đã may mắn thoát chết khi không cùng đi với các thành viên xấu số trong 2 chuyến bay kể trên.


Wiltord chụp hình chung với Alexis Vastine trước khi tai nạn xảy ra.

"Tôi đau buồn cho những người bạn của tôi. Tôi run rẩy. Tôi bàng hoàng. Tôi không thể nói nên lời. Tôi không muốn nói điều gì cả", Wiltord chia sẻ sau tai nạn kinh hoàng.

Chương trình này dùng máy bay trực thăng đưa những người nổi tiếng đến những vùng khắc nghiệt và ghi hình lại quá trình họ tìm cách tìm nơi trú ẩn và thức ăn. Hiện tại, chính quyền Argentina vẫn đang nỗ lực điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân của vụ việc.

Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất