Dấu hỏi về tương lai của HLV Miura ở Việt Nam

Tất cả chờ một cuộc họp nhiều khả năng diễn ra vào tháng 2 để nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam, thành công - thất bại của HLV Miura.

Vòng chung kết U23 châu Á là “bài kiểm tra” cuối cùng của HLV Miura trên cương vị HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông đã thất bại, cả về kết quả lẫn cách xây dựng lối chơi. Nhiều khả năng, vị HLV người Nhật Bản sẽ chia tay bóng đá Việt Nam ngay sau giải, không cần đợi đến tháng 4 - thời điểm hết hạn hợp đồng hai năm.

dau-hoi-ve-tuong-lai-cua-hlv-miura-o-viet-nam
HLV Miura cùng U23 Việt Nam thua hai trận và bị loại sớm tại vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: KL.


Trước giải đấu ở Qatar, thường trực VFF có hai luồng quan điểm khác nhau về HLV Miura. Bầu Đức - Phó chủ tịch phụ trách tài chính kiên quyết đòi sa thải HLV 54 tuổi vì cho rằng lối chơi ông xây dựng không phù hợp và còn ông thì “bóng đá Việt Nam không khá được”. Trong khi đó, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn - người thay Chủ tịch Lê Hùng Dũng quyết nhiều việc quan trọng thời gian ông Dũng bị bệnh - lại chưa muốn sa thải HLV Miura. Sau vòng chung kết U23 châu Á, dựa trên thành tích, lối chơi của U23 Việt Nam và một số yếu tố khác, VFF mới quyết định có tiếp tục thương thảo thuyết phục HLV Miura ở lại hay không.

Hiện nay, các quan chức VFF chưa đưa ra ý kiến về tương lai HLV 54 tuổi. Tất cả chờ một cuộc họp nhiều khả năng diễn ra vào tháng 2 để nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam, thành công - thất bại của HLV Miura thời gian qua để ra quyết định cuối cùng.

VFF không đặt thành tích cụ thể cho HLV Miura ở giải đấu. Bản thân vị chiến lược gia tự đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, thất bại lớn nhất của HLV Miura là không xây dựng được lối chơi phù hợp cho đội bóng, khiến người hâm mộ ngày càng phản ứng. Có thông tin bản thân ông Miura cũng chuẩn bị tương lai khác cho bản thân với việc về làm HLV trưởng một CLB chuyên nghiệp tại quê hương ngay khi vòng chung kết kết thúc.

HLV người Nhật Bản gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2014 với bản hợp đồng hai năm, để lại một số dấu ấn khi giúp Olympic Việt Nam vào tứ kết Asiad Incheon, U23 có vé dự vòng chung kết U23 châu Á, tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2014. Nhưng lối chơi thiên về sức mạnh, bóng dài của ông ngày càng bị giới chuyên môn, người hâm mộ tẩy chay.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất