Đâu là ‘vua’ của những hot trend ăn vặt đường phố suốt nửa năm qua?

Bánh mì nướng muối ớt, xoài lắc, kem khói hay mì cay... sẽ "xưng vương" trong các món ăn vặt nửa đầu năm 2016?

Xoài lắc

Được “phát minh” bởi một anh chàng bán trái cây dạo, từ một món ăn rất đơn giản xoài lắc nhanh chóng trở thành “hot trend” được giới trẻ Sài Gòn đón chào nồng nhiệt. Hầu khắp các con phố trong nội lẫn ngoại thành đều không thể lặng yên trước “cơn sốt” xoài lắc. Thậm chí, chiếc xe đẩy nho nhỏ ban đầu của Xoài Nhân - người đã nghĩ ra món này đã “bành trướng” và phát triển thành một thương hiệu có đến 4, 5 chi nhánh, giao hàng tận nơi cho quý thượng khách lỡ ăn rồi lỡ… ghiền lúc nào chẳng hay.

Cận cảnh món “xoài lắc thần thánh”.

Khi chưa có nhiều người bán món này, hàng xoài lắc của “cha đẻ” xoài lắc từng được
 cánh phóng viên bắt gặp những hình ảnh quen thuộc thế này, hàng dài người xếp hàng,
 nhận số và kiên nhẫn chờ đợi trong cơn nắng giữa trưa hè.

Chân dung Xoài Nhân - người tạo ra món xoài lắc mà hầu hết giới trẻ Sài Gòn
 đều đã ít nhất một lần thử qua.


Hiện nay dù đã giảm nhiệt và thị trường “lắc” cũng có thêm một vài người anh em “góp vui” như cóc, ổi, sắn, khoai lang, toppoki… thế nhưng xoài lắc vẫn chiếm ưu tiên trong việc chọn lựa món vặt để nhấm nháp của giới trẻ Sài Gòn.

Bánh mì nướng muối ớt


Từ An Giang, bánh mì nướng muối ớt “gia nhập” vào menu món ăn vặt Sài Gòn cũng rất nhanh. Ban đầu, mới chỉ lác đác vài hàng ở khu vực quận 6 hoặc Bình Tân, dần dà, nhiều tuyến đường ở TP HCM cũng thơm phức mùi bánh mì nướng quết cùng muối ớt hay mắm ruốc…



Bánh mì nướng muối ớt.

Dường như, món này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn một tháng “khuynh đảo” Sài Gòn.

Trà sữa bóng đèn

Bất ngờ rộ lên chỉ sau một bài báo, trà sữa bóng đèn xuất hiện từ quán sang đến hàng vỉa hè. Cũng chỉ đơn thuần là trà sữa các vị nhưng được đựng trong bình hình “bóng đèn” giúp thức uống này đổi thay theo phong cách “bình mới rượu cũ”.

“Bình mới rượu cũ” nhưng trà sữa bóng đèn vẫn gây sốt giới trẻ Sài thành một
 thời gian ngắn.


Thế nhưng, trà sữa bóng đèn cũng chỉ tạo một làn sóng nho nhỏ trong cộng đồng
 giới trẻ mê ăn vặt rồi lại im ắng như chưa bao giờ… xuất hiện!


Kem khói

Bên cạnh kem khói, snack khói cũng là một trong những món ăn bốc khói ngùn ngụt dù người chế biến chẳng cần đun, nấu. Bằng cách dùng khí nito để làm lạnh, món ăn trở nên độc đáo khi được bao quanh bởi một lớp khói/sương. Tuy nhiên, theo nhiều khuyến cáo thì các chuyên gia y tế, sức khỏe thì nito có thể gây bỏng lạnh vì thế món này cũng ít được nhắc đến sau đó.




Mì cay 7 cấp


Chỉ vừa rộ lên trong khoảng 2, 3 tháng trở lại đây, mì cay cũng khiến dân ghiền ăn vặt Sài Gòn chao đảo bởi từng cấp độ của nó đều là một thách thức mà nhiều người muốn vượt qua. Rất nhiều hàng quán từ bình dân đến sang trọng phục vụ món mì có xuất xứ từ Hàn Quốc này. Thế nhưng, cũng không được bao lâu mì cay gây phản ứng ngược khi có nhiều thông tin về chất tạo màu gây ung thư có trong bột ớt - gia vị hình thành nên món này.


Theo Saostar

Tin tức mới nhất