Điều kỳ lạ của U19 Việt Nam phiên bản mới

Danh sách U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á đang gây nên không ít băn khoăn cho người hâm mộ.

Hôm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách chính thức 25 cầu thủ dự giải vô địch U19 Đông Nam Á. Điều gây bất ngờ nhất là ông chỉ gọi vỏn vẹn 5 hậu vệ lên đường tới Lào.

Các đội đi dự giải thông thường luôn rất chú trọng tới hàng thủ. Bởi đây là nền tảng cho chiến thắng. Tại World Cup, Euro cho tới AFF Cup hay SEA Games, số lượng hậu vệ đều vào khoảng 7,8 người.

Tiêu chí được đặt ra là mỗi vị trí cần có ít nhất một sự thay thế tốt. Thế nên, con số 5 hậu vệ của U19 Việt Nam thực sự gây lo ngại.

Nếu chẳng may có ai bị chấn thương hoặc thẻ phạt, đội bóng sẽ lâm vào cảnh thiếu hụt lực lượng. Bài học nhãn tiền nhất là từ U23 Việt Nam giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

U19 Việt Nam (phải) đặt mục tiêu vô địch.
U19 Việt Nam (phải) đặt mục tiêu vô địch.

Các chấn thương đến liên tục, tới nỗi sát ngày chốt danh sách, HLV Miura phải gọi thêm 3 viện binh mới tạm đủ lực lượng.

Nhắc tới vấn đề này, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U19 Việt Nam không phải lo lắng về nhân sự. Ông cho biết nhiều cầu thủ trong đội có khả năng đá được các vị trí khác nhau.

Các phương án thay thế đều đã được tính đến và con số 5 hậu vệ kia chỉ là tương đối.

Tuy nhiên, giải thích của HLV Hoàng Anh Tuấn đem đến nỗi lo khác. Một cầu thủ đa năng dù giỏi đến mấy cũng khó phát huy 100% phong độ ở tất cả các vị trí.

Trường hợp này từng xảy ra với Hồng Duy vào năm ngoái. Anh là tiền vệ sở hữu cái chân trái rất khéo léo và tốc độ tốt.

Tuy nhiên, phần lớn thời gian khoác áo U19 Hồng Duy lại được HLV Graechen xếp đá hậu vệ trái. Anh hỗ trợ tấn công rất hiệu quả nhưng phòng ngự lại không đạt yêu cầu. Nhiều lần đối thủ đã có được bàn thắng nhờ khoét vào vị trí của Hồng Duy.

Hai ngày nữa, U19 Việt Nam sẽ bước vào một cuộc chinh phục mới. Mong rằng những tính toán của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chính xác.

Danh sách 25 cầu thủ U19 Việt Nam:

Thủ môn (3): Đỗ Sĩ Huy (CAND), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T).

Hậu vệ (5): Trương Dũ Đạt (Bình Dương), Đoàn Hải Quân (Long An), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Trần Văn Hòa, Mạc Đức Việt Anh (PVF).

Tiền vệ (13): Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Trọng Huy, Trần Duy Khánh (Bình Dương), Nguyễn Trọng Đại, Trương Tiến Anh, Hoàng Thế Tài (Viettel).

Bùi Tiến Dụng, Phạm Trọng Hóa, Lâm Thuận (PVF), Phạm Tuấn Hải (CAND), Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu (HA.GL).

Tiền đạo (4): Dương Văn Hào (Viettel), Hồ Minh Dĩ, Hà Đức Chính (PVF), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).


Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao