Djokovic khiến Nadal phải bỏ giải Halle

Trận kịch chiến kéo dài gần 5 tiếng với Djokovic đã gần như vắt cạn thể lực của Nadal khiến anh buộc phải quyết định bỏ giải Gerry Weber Open ở Halle (Đức).


Nadal đã gần như kiệt sức sau trận kịch chiến với Nole. Ảnh: RG.

Chỉ 1 ngày sau trận đấu với Novak Djokovic, Nadal chính thức đưa ra quyết định không tham dự giải Gerry Weber Open (còn được biết đến với cái tên Halle Tournament) sau khi tham khảo ý kiến của HLV Toni Nadal. Trong thông báo ra ngày 8-6, Giám đốc giải đấu Ralf Weber cho biết: "Thật đáng tiếc và không may cho giải Halle là Rafael Nadal đã không thể tham dự năm nay. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn thông cảm với quyết định này của Nadal, sức khỏe của anh ấy phải là ưu tiên hàng đầu".

Ngay sau đó, Rafa cũng viết trên trang facebook của mình rằng: ''Tôi sẽ không tới Halle năm nay. Bác sĩ đưa ra lời khuyên là tôi nên có vài ngày nghỉ sau Roland Garros trước khi bước vào hệ thống giải trên sân cỏ, bởi tôi đã tham dự quá nhiều trận đấu, giải đấu dày đặc trong vài tháng qua".

Gerry Weber Open là giải đấu quan trọng để chuẩn bị cho Wimbledon. Với việc không tham dự giải này coi như Nadal sẽ không có giải đấu chính thức nào trên sân cỏ trước khi bước vào ''sân khấu chính'' ở nước Anh. Tuy nhiên, việc bỏ các giải chuẩn bị không có nghĩa là Nadal sẽ không đặt mục tiêu cao tại Wimbledon bởi đây cũng là sân đấu ưa thích của anh với 2 chức vô địch năm 2008 và 2010. Nadal cho biết, anh sẽ có cách chuẩn bị riêng cho Wimbledon.

Việc Nadal không tham dự giải đấu cũng khiến cho chất lượng của giải bị ảnh hưởng nặng nề bởi trước đó nhà tổ chức và cổ động viên rất hy vọng được chứng kiến cuộc tranh tài Nadal - Federer ở giải này. Nadal bỏ cuộc khiến top 10 chỉ còn lại 2 tay vợt tham dự giải là Roger Federer và Richard Gasquet.

Nadal cho biết: ''Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các fan của tôi tại Đức, đặc biệt là tại Halle, nhất là sau khi nhận luôn được sự chào đón đầy bất ngờ, thú vị. Ban tổ chức giải cũng đã tạo nên giải đấu tuyệt vời và khiến cho tôi cảm thấy thích thú khi tham dự. Tôi hy vọng có thể tham dự giải đấu này trong năm tới''.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất