Đối mặt với "thần chết" người đàn ông quyết tâm giảm 100 cân trong 10 tháng

(2Sao) – Sau khi bác sĩ cảnh báo anh chỉ còn sống thêm được 3 năm nữa, người đàn ông béo phì quyết tâm giảm cân từ 177kg xuống còn 88kg.

Ross Gardner (39 tuổi) đến từ Floria bị mắc bệnh béo phì tiêu thụ 15,000 calo mỗi ngày, cao gấp 6 lần so với mức năng lượng dành cho nam giới một ngày. Bác sĩ đã cảnh báo rằng, anh ta chỉ có thể sống thêm được 3 năm nữa nếu vẫn duy trì chế độ ăn và cân nặng 177kg như hiện tại. Do vậy, anh Ross đã quyết định giảm lượng calo tiêu thụ hằng ngày và tập thể dục. Bây giờ, khó ai có thể nhận ra người đàn ông từng phải mua vé ngồi cho 2 chỗ trên máy bay và thậm chí mặc vừa quần áo size XXXXL nữa.
 
Ross Gardner (39 tuổi ) trước và sau khi giảm cân

Giai đoạn đầu của chế độ ăn kiêng diễn ra vô cùng khó khăn đối với anh Ross. Anh phải thực hiện chế độ ăn uống mà không có sự góp mặt của những món ăn khoái khẩu như hamburger, pizza và nhiều loại thức ăn giàu năng lượng. Chỉ trong vòng 10 tháng, anh đã giảm một nửa trọng lượng cơ thể ban đầu (từ 177kg xuống còn 88kg). Do giảm cân trong khoảng thời gian quá ngắn cùng chế độ tập luyện chưa đủ, anh đã phải tiến hành một cuộc tiểu phẫu để cắt bỏ phần da chảy xệ.

Đứng trước gương bây giờ không phải là anh chàng Ross Gardner hơn 100kg trước đây nữa mà là một chàng trai có ngoại hình đáng mơ ước.

Nhớ lại quãng thời gian trước, Ross đã từng uống gần một lít rượu hãng Jack Daniel vào mỗi buổi sáng và chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt trước khi đi ngủ để ăn khi đói. Việc thừa cân quá mức gây không ít rắc rối cho khi thực hiện bất kì thói quen sinh hoạt nào, thậm chí là việc nhặt một cái quần, cái khăn rơi dưới đất hay là buộc dây giày.



Bác sĩ chẩn đoán anh chỉ có thể sống thêm được 3 năm nữa

Anh Ross chia sẻ thêm: “Trong chuyến đi du lịch từ Ohio tới Miami, tôi đã phải mua vé cho 2 chỗ ngồi trên máy bay. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ với những người xung quanh.Do vậy, chú tôi khuyên tôi nên đi gặp chuyên gia trong lĩnh vực giảm cân. Các bác sĩ đã làm một loạt các xét nghiệm và kết luận rằng, tôi chỉ có thể sống thêm được 3 năm nữa. Tin gây sốc đó đã trở thành động lực giúp tôi từ bỏ các thói quen xấu trong ăn uống và tiến hành phương pháp tập luyện giảm cân”.

“Ngay lập tức tôi từ bỏ rượu và hút thuốc nhằm cải thiện sức khỏe hiện tại.” Chỉ trong vòng 10 tháng, trọng lượng cơ thể giảm một nửa nhưng xuất hiện nhiều vùng da chảy xệ. Sau một cuộc tiểu phẫu kết hợp với tập luyện tôi đã có được cơ thể như ý.
 
Sauk hi giảm cân, anh tiến hành một cuộc tiểu phẫu để cắt bỏ phần da chảy xệ do giảm cân nhanh
Hãy chiêm ngưỡng những bức ảnh sau khi  anh Ross giảm cân.
    








Thân hình hiện tại của Ross khiến nhiều người béo phì khác có thêm động
lực để giảm cân.

Thủy Phạm
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất