Đội tuyển Việt Nam có “đầu xuôi, đuôi lọt”?

Như vậy là thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã kết thúc 3 trận giao hữu với 3 chiến thắng. Với một HLV còn ít tên tuổi, tuyển Việt Nam (ĐTVN) lại đang có sự chuyển giao lực lượng, thì những chiến thắng của ĐTVN thực sự đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, giao hữu dù sao cũng chỉ là giao hữu, ĐTVN mới chỉ có sự khởi đầu suôn sẻ, còn thành công hay không, vẫn phải chờ những trận tại vòng loại Asian Cup 2015 tới đây.
Trong chiến thắng của ĐTVN trước CLB Hyundai Mipo Dolphin (Hàn Quốc) tối qua, những người khó tính nhất chắc chắn cũng cảm thấy hài lòng về màn trình diễn của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. ĐTVN không chỉ mang tới một hình ảnh hoàn toàn khác so với AFF Cup 2012 về tinh thần thi đấu, mà còn cho thấy những thay đổi tích cực trong lối chơi.


Quốc Anh mở tỷ số trong trận đấu gặp Huyndai

Ở lần tập trung này, ĐTVN đã không gọi lên những cầu thủ được cho là có chuyên môn tốt nhất, nhưng chính việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, đã tạo nên một diện mạo mới của ĐTVN.

Việc các cầu thủ trẻ thi đấu nỗ lực, nên cũng tạo ra sự cạnh tranh lớn, khiến các cựu binh như Tấn Tài, Thành Lương, Văn Quyết...cũng phải thi đấu với hết khả năng để làm gương và để giữ suất đá chính.

Đặc biệt trong 3 trận giao hữu vừa qua, ĐTVN như có một luồng gió mới từ 2 cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn. Cả hai về nước với khát khao được khóa áo ĐTVN và cuối cùng thì giấc mơ cũng đã trở thành hiện thực. Sau rất nhiều lần bóng đá Việt Nam nhận “trái đắng” từ những cầu thủ Việt kiều về nước thử sức, có vẻ lần này cả hai cầu thủ người Czech sẽ mang tới nhiều tín hiệu tích cực.

Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc đang thực sự kỳ vọng cả Michal và Hồng Quân sẽ sớm trở thành trụ cột, tạo nên một sức mạnh thực sự cho ĐTVN. Nhìn chung, bước chạy đà của HLV Hoàng Văn Phúc là rất ấn tượng. Thậm chí trong rất nhiều đời HLV từ nội đến ngoại, ông Phúc là người thành công nhất với 3 trận ra mắt toàn thắng. ĐTVN đã cho thấy những thay đổi về lối chơi: bốc lửa và linh hoạt hơn.

So với lối chơi nhỏ, nhuyễn và nhanh dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn xây dựng lối chơi trên nền tảng như vậy, nhưng có nhiều điều chỉnh mang phong cách riêng của mình. Đặc biệt, hai bên cánh của ĐTVN đang hoạt động thực sự hiệu quả, hàng thủ ngày càng chắc chắn, còn hàng công có dấu hiệu tốt khi Mạc Hồng quân bắt đầu “nổ súng”.


Thành Lương vẫn giữ được phong độ tốt

Một diện mạo mới mang lại nhiều niềm tin nơi người hâm mộ, nhưng rõ ràng là ĐTVN vẫn chưa chính thức bước vào những cuộc thử lửa thực sự. HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận, hàng phòng ngự thường rối khi đối phương tạo áp lực cao. Thủ môn Thanh Bình chưa tạo được sự ăn ý cao với hai trung vệ Michael Nguyễn và Gia Từ nên những pha ra vào thường không làm ban huấn luyện và đồng đội an tâm. Bàn thua ở trận gặp HN T&T đã cho thấy rõ điểm yếu này của hàng phòng ngự ĐTVN.

ĐTVN vẫn cần phải kiểm soát bóng tốt hơn nữa ở khu trung tuyến, điều này chỉ được cải tiện khi ĐTVN có một tiền vệ trung tâm có khả năng tổ chức tốt như Minh Phương trước đây. Tấn Tài hoạt động rộng, trong khi Nguyên Sa chỉ chơi tròn vai, nên tuyến giữa của ĐTVN dù có số lượng đông, vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Trong khi đó, Hồng Quân đã ghi bàn cho ĐTVN và chắc chắn anh đã giải tỏa được tâm lý. Tuy nhiên hai tiền đạo còn lại là Hải Anh và Minh Tuấn, vẫn còn quá mờ nhạt trong những lần được tạo cơ hội ra sân. Chưa kể, các tiền đạo vẫn nhận được quá ít những đường chuyền của các vệ tinh, nên buộc phải di chuyển nhiều để làm nhiệm vụ “chim mồi”, thay vì dứt điểm.

Nhìn chung, ĐTVN đang tiến bộ sau từng ngày, nhưng nếu tâng bốc lên mây xanh ở thời điểm này là quá sớm. Tất cả mới chỉ bắt đầu, với những thay đổi tích cực, người hâm mộ hy vọng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ “đầu xuôi, đuôi lọt”.

Theo Dân Trí


Tin tức mới nhất