ĐT Long An sẽ không chơi… ngây thơ như Khánh Hòa trước HA Gia Lai

Đấy là khẳng định của phía CLB ĐT Long An trước trận đấu với HA Gia Lai vào Chủ Nhật tới đây. Theo đội bóng miền Tây Nam Bộ thì họ sẽ không mắc những sai lầm tương tự như Khánh Hòa đã dính phải.

Đầu tiên, phía ĐT Long An khẳng định họ sẽ không đá láo, không chơi thô bạo trước HA Gia Lai, bởi quan điểm của Gạch trước giờ vẫn là đá fair-play. Tuy nhiên, bóng đá vốn dĩ là môn thể thao đòi hỏi nhiều va chạm, nên Gạch sẽ chọn lối đá áp sát trước HA Gia Lai, không cho các kỹ thuật gia của Gỗ có nhiều đất để hoạt động.

ĐT Long An thừa kinh nghiệm để không mắc phải những sai lầm như Khánh Hòa
từng mắc trước HA Gia Lai

Chủ tịch CLB ĐT Long An Võ Thành Nhiệm chia sẻ: “Tôi đã nhắc BHL xem kỹ cách mà HA Gia Lai vượt qua Khánh Hòa, cách mà Khánh Hòa thua trận quá dễ, để từ đó BHL phải rút ra kinh nghiệm về mặt chuyên môn”.

“Quan điểm của ĐT Long An trước giờ là chơi fair-play, chắc chắn chúng tôi sẽ không chơi thô bạo, nhưng cũng không có nghĩa là cho họ có nhiều khoảng trống để hoạt động. Dĩ nhiên là phải đúng luật!” – ông Nhiệm nói thêm.

Trong khi đó, HLV của CLB ĐT Long An, ông Ngô Quang Sang không ngần ngại tiết lộ rằng Gạch sẽ chơi phòng ngự phản công trước Gỗ, bởi Gỗ sở hữu những cầu thủ tấn công nổi tiếng hơn, giàu kỹ thuật hơn như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Dù vậy, vị HLV trưởng của đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long phủ nhận chuyện sẽ cắt cử riêng người theo kèm những ngòi nổ bên phía Gỗ là Tuấn Anh, hay Xuân Trường, mà Gạch sẽ kèm người và phòng ngự theo hệ thống.

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất