Giận dỗi FIFA, C.Ronaldo tính bỏ lễ trao giải Quả bóng Vàng

Theo tờ AS, sau khi liên tiếp bị Chủ tịch Sepp Blatter cũng như FIFA hạ thấp, C.Ronaldo đang tính sẽ không tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Khi mà scandal công khai “dìm” C.Ronaldo của Chủ tịch Sepp Blatter vừa mới lắng xuống thì FIFA tiếp tục khiến làng túc cầu dậy sóng khi thiên vị trắng trợn Messi trong đoạn giới thiệu những ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2014.

C.Ronaldo không còn hứng thú với danh hiệu Quả bóng vàng
C.Ronaldo không còn hứng thú với danh hiệu Quả bóng vàng

Rõ ràng, những chuyện vừa qua đã khiến lòng tự trọng của C.Ronaldo bị tổng thương nghiêm trọng. Theo tờ AS (thân Real Madrid), “siêu sao” người Bồ Đào Nha đang tính sẽ không tham dự buổi lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Cần phải nhớ rằng, hiện tại, chính C.Ronaldo mới là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cao quý này với phong độ chói sáng. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có giới hạn của nó và lần này, CR7 đã tỏ ra rất cương quyết.

Điều đáng nói ở chỗ, lần này, rất nhiều người (đặc biệt là CĐV Real Madrid) đang ủng hộ quyết định của C.Ronaldo. Điều đó cho thấy cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đang mất uy tín nghiêm trọng.

Mới đây, CR7 cũng khẳng định anh không quá quan tâm tới danh hiệu Quả bóng vàng sau những chuyện đã qua. Đáp lại, cầu thủ này muốn chứng minh bằng phong độ trên sân cỏ để giúp Real Madrid chiến thắng. Vừa qua, C.Ronaldo cũng vụt sáng trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha có được chiến thắng quan trọng trong trận lượt đi play-off World Cup với Thụy Điển.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất