HAGL nợ lương, chị họ Công Phượng nộp đơn nghỉ việc

Chị họ Công Phượng là đầu bếp ở HAGL đã buộc phải nộp đơn xin nghỉ việc sau 3 tháng không được nhận lương.

Mới đây xuất hiện thông tin các cầu thủ HAGL đang bị nợ lương 2 tháng rưỡi, trong khi tiền thưởng từ những trận thắng ở V.League đều không có. Theo tìm hiểu, thông tin trên hoàn toàn là sự thật.

 - Ảnh 1.
Các cầu thủ cũng như nhân viên của CLB HAGL đang bị nợ lương.


Không riêng gì các cầu thủ, toàn bộ nhân viên của CLB HAGL cũng ở tình cảnh tương tự. Một nhân viên xin giấu tên cho biết: " Lương của chúng tôi chỉ có vài triệu, vốn thu nhập thấp nên không có tiền tiết kiệm dự trữ. Giờ suốt 3 tháng không có tiền, toàn phải đi vay mượn của bạn bè để sống qua ngày".

Cũng theo nhân viên này, thông thường lương của họ được nhận vào ngày mùng 4 đến ngày mùng 10, nhưng đến nay dù đã gần hết tháng 3 vẫn chưa nhận được lương của tháng 3 và lương của tháng 2. Lương tháng 1 mới nhận có 40% và họ cũng chỉ được trả cách đây 2 tuần.

Thời điểm nghỉ tết Nguyên Đán (tháng 1 dương lịch), tất cả đều chỉ nhận được lương tháng 12 và không có thưởng tết. Nhiều người muốn về quê, đều phải vay mượn tiền của bạn bè.

Rất nhiều nhân viên của HAGL từ bộ phận nhà bếp, chăm sóc cây cảnh, cho đến ở sân bóng... đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm công việc mới để mưu sinh. Đặc biệt, cũng theo nguồn tin trên thì chị gái họ của Công Phượng là Đặng Thị Hoa cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc vì không nhận được lương.

Đặng Thị Hoa được xem như chị nuôi ở học viện HAGL JMG ngay từ những năm đầu lứa Công Phượng gia nhập học viện. Được biết, trong thời gian qua, do không có lương, chị buộc phải vay mượn. Nhưng thời gian kéo dài đã khiến cuộc sống gặp khó khăn nên Hoa buộc phải đi tìm kiếm công việc khác, dù chị đã gắn bó với HAGL được gần 5 năm nay.

 - Ảnh 2.
Đặng Thị Hoa, chị họ của Công Phượng đang làm đầu bếp ở HAGL đã buộc phải nộp đơn thôi việc sau 3 tháng không nhận được lương.


Đáng nói, ngay cả khi nộp đơn xin nghỉ việc, CLB HAGL cũng chỉ hẹn sẽ giải quyết tiền lương 3 tháng vừa qua vào tháng 6 tới.

Đến lúc này, phía CLB HAGL đều chưa lên tiếng về sự việc. Trước đó, một đội bóng khác của bầu Đức ở bên Lào là Hoàng Anh Attapeu cũng đã thông báo không tham gia Lao.League 2016, và nhiều khả năng bầu Đức cũng sẽ rút lui không đầu tư vào đội bóng này nữa.

Sau khi V.League 2015 kết thúc, bầu Đức từng tuyên bố đội bóng của ông lãi to. Nhưng các khoản thưởng dành cho các cầu thủ gần như không có, hoặc rất ít ỏi so với các đội bóng khác. Chưa kể, dù đầu năm nay, bầu Đức bán được 3 cầu thủ xuất ngoại, nhưng số tiền thu về cũng chẳng đáng là bao.

Việc kinh phí khó khăn cũng là một phần khiến HAGL không thể chiêu mộ được ngoại binh chất lượng thi đấu mùa giải này.

Theo Kenh14/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất