HAGL - Than Quảng Ninh: Đá vì suất lên tuyển

HLV Toshiya Miura sẽ dành sự chú ý đặc biệt cho các cầu thủ trẻ HAGL để tìm ra những nhân tố tốt nhất gọi lên đội Olympic Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á sắp tới.

HLV Miura bắt đầu xem các trận đấu tại V.League để tuyển chọn các cầu thủ cho Olympic từ vòng 2. Ông dự khán các trận Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T, ĐTLA - HAGL, SLNA - ĐTLA, Đồng Nai - Cần Thơ, Khánh Hoà - SLNA. Tại vòng 6, vị HLV người Nhật Bản sẽ theo dõi 2 trận HAGL - Than Quảng Ninh và SHB.Đà Nẵng - Hải Phòng.

Có thể thấy, thuyền trưởng của đội Olympic Việt Nam đều chọn xem những đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Bởi đây sẽ là nguồn cung chính cho đội U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2015. Theo quy định của AFC, giải đấu này chỉ dành cho cầu thủ sinh năm 1993 trở về sau. Ở V.League hiện tại, chỉ có một vài cầu thủ tốt đáp ứng được tiêu chí này. Có thể kể ra Võ Huy Toàn (1993), Phạm Hoàng Lâm (1993), Huỳnh Văn Thanh (1993), Quế Ngọc Hải (1993), Nguyễn Thanh Hiền (1993), Hồ Sỹ Sâm (1993), Hồ Ngọc Thắng (1994)… Do đó, lứa cầu thủ trẻ xuất sắc của HAGL (chủ yếu sinh năm 1995, 1996) sẽ có cơ hội lớn.

Công Phượng và Đức Lương sẽ nỗ lực hết mình để lọt vào mắt xanh của HLV Miura.
Công Phượng và Đức Lương sẽ nỗ lực hết mình để lọt vào mắt xanh của HLV Miura.

Nhiều khả năng sau trận đấu chiều nay, HLV Miura sẽ gút danh sách cầu thủ được gọi tập trung. Về phần Than Quảng Ninh, họ chỉ có một cầu thủ được lên đội U23 là thủ môn dự bị Hoài Anh. HLV Đinh Cao Nghĩa đã tiết lộ thông tin này trong buổi tập chiều 30/1. Do đó, tất cả sự chú ý của ông Miura sẽ dồn cả vào HAGL. Bản thân Công Phượng cùng các đồng đội cũng ý thức được tầm quan trọng của trận đấu nên sẽ nỗ lực hết mình để lọt vào mắt xanh của ông thầy.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ tạo ra bữa tiệc của bóng đá tấn công. Than Quảng Ninh đang là đội bóng chơi sân khách tốt nhất V.League với 3 trận toàn thắng. Trong khi đó, 6 điểm của HAGL đều đến từ sân nhà Pleiku. Đây là điểm tựa lớn nhất của đội bóng phố Núi. Đội bóng vùng than được đánh giá cao hơn nhờ hàng công bùng nổ (10 bàn) cùng hàng thủ ổn định (thủng 5 bàn). Trong khi đó, các tuyến của HAGL đều chưa tạo được sự an tâm (ghi 7 bàn, thủng 7 bàn).

Những cầu thủ ngoại, nhập tịch của Than Quảng Ninh là mối đe dọa cho HAGL.
Những cầu thủ ngoại, nhập tịch của Than Quảng Ninh là mối đe dọa cho HAGL.

Tin vui cho HAGL khi cặp Xuân Trường, Tuấn Anh đã hoàn toàn hồi phục. HLV Guillaume Graechen để ngỏ khả năng thay đổi một số vị trí như Văn Sơn thay Văn Thanh, Cosmin thay Văn Long nhằm tạo ra thế trận tấn công trước đội khách. Về phần Than Quảng Ninh, lực lượng của họ không sứt mẻ nhiều. Hậu vệ Xuân Hùng, Tiến Duy bị chấn thương nhưng bù lại tiền vệ Vũ Minh Tuấn có thể trở lại thi đấu.

Đội hình dự kiến:

HAGL: Minh Nhựt, Đức Lương, Cosmin, Văn Sơn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng, Hoàng Thiên, Công Phượng, Dragicevic.

Than Quảng Ninh
: Tuấn Linh, Huy Cường, Bật Hiếu, Kizito, Bernado, Đinh Hoàng Max, Quang Hải, Hải Huy, Hồng Quân, Văn Việt, Xuân Ngọc.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất