Hai em bé của thầy Giôm dễ thương bên cây thông Noel

Cậu nhóc Leito và cô bé Melita của HLV Guillaume Graechen mang dòng máu lai Pháp - Việt.

Khoảng ba năm trở lại đây, ông mới có mùa Giáng sinh trọn vẹn bên gia đình. Giai đoạn 2013 tới tháng 8/2015, ông liên tục cùng tuyển U19 đi thi đấu, tập huấn, rồi làm HLV trưởng CLB HAGL.
Khoảng ba năm trở lại đây, ông mới có mùa Giáng sinh trọn vẹn bên gia đình. Giai đoạn 2013 tới tháng 8/2015, ông liên tục cùng tuyển U19 đi thi đấu, tập huấn, rồi làm HLV trưởng CLB HAGL.

Ngày 24/12, cựu HLV trưởng U19 Việt Nam năm 2013-2014 có một buổi tối bên gia đình, với bánh kem, một số món ăn đặc biệt do vợ ông cũng là đầu bếp trước đây của học viện tự tay làm
Ngày 24/12, cựu HLV trưởng U19 Việt Nam năm 2013-2014 có một buổi tối bên gia đình, với bánh kem, một số món ăn đặc biệt do vợ ông – cũng là đầu bếp trước đây của học viện tự tay làm. Cả gia đình quây quần bên cây thông Noel và đón Giáng sinh hạnh phúc, đầm ấm tại tư gia riêng mới xây tháng 9/2014, trên một ngọn đồi thoai thoải ở ngoại ô thành phố Pleiku.

hai-em-be-cua-thay-giom-de-thuong-don-noel-2
Hai “thiên thần lai” dòng máu Pháp – Việt rất dễ thương và năng động. Leito rất hoạt bát và mê bóng đá. Những hình ảnh do vợ ông, bà Ngô Thị Loan chia sẻ trên trang cá nhân gây chú ý với những ngươi yêu mến thầy Giôm.

hai-em-be-cua-thay-giom-de-thuong-don-noel-3
Cô bé Melita ngày nào bé bỏng nay đã hơn hai tuổi, đã có thể tự ăn bánh kem. Cậu con trai cả Leito hơn 3 tuổi cũng ra dáng anh hai.

hai-em-be-cua-thay-giom-de-thuong-don-noel-4
Chiều ngày 25/12, cả gia đình vào học viện để cùng các học viên nhí đón Noel trong một buổi lễ do học viện tổ chức. Các con của thầy Giôm lại có dịp nô đùa thỏa thích.

hai-em-be-cua-thay-giom-de-thuong-don-noel-5
Thầy Giôm là người có công phát hiện, đào tạo nên những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều… và đang tiếp tục công việc với nhiều thế hệ tiếp theo. Ông gắn bó với bầu Đức từ năm 2007 đến nay và ít nhất ông sẽ gắn bó với học viện tới năm 2021.

hai-em-be-cua-thay-giom-de-thuong-don-noel-6
Mùa giải 2015, ông không thể đi trọn con đường với các học trò ở V-League. Sau vòng 21, ông buộc rời vị trí thuyền trưởng để trở về học viện, nhường ghế cho trợ lý Quốc Tuấn lên thay để “cứu” HAGL tránh rớt hạng. Đây là mùa giải ông chịu rất nhiều chỉ trích, áp lực.

Theo Ngoisao



Tin tức mới nhất