Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam tìm bến đỗ mới trước khi đá vòng loại World Cup

Hoàng Thịnh, Đình Hoàng, Thanh Hiền... đã kịp tìm cho mình bến đỗ mới trước khi được HLV Miura triệu tập lên ĐTQG.

HAGL và SLNA "chảy máu nhân tài"

Hợp đồng giữa SLNA và nhà tài trợ không đạt được những con số cao hơn so với các năm trước, điều đó khiến SLNA gặp khó khăn về mặt tài chính và không thể gia hạn hợp đồng với những cầu thủ trụ cột. Đó là lý do, đội bóng xứ Nghệ trở thành "con mồi" để các CLB khác tập trung khai thác.

Những cầu thủ tốt nhất của SLNA mùa giải vừa kết thúc như Hoàng Thịnh, Quang Tình, Ngọc Hải, Phi Sơn, Trần Đình Hoàng... đều nằm trong tầm ngắm của các đội bóng khác. Được biết, đội trưởng Quang Tình, Đình Đồng và 2 cầu thủ vừa được HLV Miura triệu tập lên tuyển là Hoàng Thịnh và Đình Hoàng đã được CLB Thanh Hóa và Hà Nội T&T liên hệ. Trong đó, Hoàng Thịnh đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Hà Nội T&T.

Hậu vệ Quế Ngọc Hải thời gian qua cũng được rất nhiều đội bóng quan tâm và muốn chiêu mộ, nhưng do bị án kỷ luật nên tạm thời vẫn chưa xác định CLB sẽ đầu quan mùa giải tới. Theo những thông tin rò rỉ, đội bóng nhiều khả năng sẽ có chữ ký của Ngọc Hải mùa giải tới sẽ là B.Bình Dương.

hoangthinh_mtu_clvy-f917a
Ngô Hoàng Thịnh sẽ khoác áo CLB Hà Nội T&T mùa giải tới

Nếu như vấn đề tài chính khiến đội bóng xứ Nghệ mất trụ cột thì trường hợp của HAGL lại rất khác. Các cựu binh giúp đội bóng phố núi trụ hạng thành công như Hoàng Thiên, Trần Vũ, Vạn Long, Hữu Long đã tìm được CLB mới trước khi V.League kết thúc. Lý do là dưới thời HLV Graechen, các cầu thủ này không được trọng dụng và ngay lúc đó họ đã có ý định đi tìm bến đỗ mới cho mình. 2 điểm đến mà các cầu thủ này sẽ đầu quân là Khánh Hòa và SHB Đà Nẵng. Ngoài ra, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy cũng được CLB Khánh Hòa liên hệ thi đấu ở mùa giải sang năm.

Được biết, đây chưa phải là con số cuối cùng, bởi số lượng cầu thủ muốn rời HAGL là không hề nhỏ khi họ cảm thấy không được đối xử công bằng với các cầu thủ của học viện, cũng như bầu Đức cũng không có ý định chi tiền lót tay cao để giữ chân.

Rầm rộ tuyển quân

Với thành tích ấn tượng ở mùa giải năm nay, S.Khánh Hòa đã được nhà tài trợ dốc hầu bao để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng đủ sức tranh tài với các đội bóng khác ở mùa giải sang năm.

Đó là lý do, ngay trước khi V.League kết thúc, HLV Võ Đình Tân đã liên hệ với nhiều nguồn cầu thủ từ các CLB khác nhau để chiêu mộ bên cạnh những cầu thủ đến từ HAGL. Nguyễn Quang Hải là cầu thủ đầu tiên chắc chắn thi đấu Khánh Hòa mùa giải sau, ngoài ra còn thêm 2 cầu thủ chất lượng người Khánh Hòa nhiều khả năng cũng sẽ hồi hương là Lê Tấn Tài và Huỳnh Văn Thanh.

XSKT Cần Thơ, đội bóng trụ hạng vào phút chót cũng buộc phải chiêu mộ những bản hợp đồng giá trị với các tuyển thủ Chí Công, Thanh Hiền...và đương nhiên dưới thời HLV Vũ Quang Bảo thì nhiêu đó vẫn là quá ít. Ở khu vực phía bắc, đội bóng vừa thăng hạng là CLB Hà Nội cũng sẽ phải đổ hàng tỷ vào thị trường chuyển nhượng để "thay máu" lực lượng mới đủ sức cạnh tranh với các CLB V.League.

quang hai-3414c
Nguyễn Quang Hải sẽ chia tay Hải Phòng về thi đấu cho đội bóng quê hương.

Tuy nhiên, đội bóng sẽ được dự đoán là "đại gia" trên thị trường chuyển nhượng mùa giải phải kể đến Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh sau 2 năm liên tiếp có cơ hội đua tranh ngôi vô địch nhưng chỉ về thứ 3 chung cuộc đang rất quyết tâm chiêu mộ ngôi sao để đua tranh ngôi vô địch với B.Bình Dương và Hà Nội T&T.

Theo tiết lộ của lãnh đạo Thanh Hóa, HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ được chi tới 100 tỷ đồng để hoạt động ở mùa giải 2016, trong đó có hàng chục tỷ đồng dành riêng cho hoạt động chuyển nhượng. Ngoài những ngôi sao từ xứ Nghệ thì Thanh Hóa đang liên hệ với một tuyển thủ khác từ Than Quảng Ninh và Hải Phòng để nâng chất đội hình của mình.

Tất nhiên, nói đến chuyển nhượng thì không thể không nhắc đến Bình Dương, đội bóng chuyên "sưu tầm" những ngôi sao sáng nhất. Ngoài Quế Ngọc Hải đang được coi là trong tầm ngắm, thì đội bóng đất Thủ cũng đang muốn có thêm ít nhất 1 tiền vệ hàng tuyển nữa để nâng chất thêm đội hình với tham vọng ở AFC Champions League sang năm.

Rất nhiều cầu thủ đang khoác áo ĐTQG đã tìm được cho mình bến đỗ mới, điều này sẽ rất thuận lợi cho họ ổn định về mặt tâm lý trước 2 trận đấu quan trọng với Iraq và Thái Lan tới đây.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất