Hết khiêu vũ, Phan Thanh Bình lại bị vợ "dụ dỗ" đi đóng phim

Trong phim 'Trở về 3', tiền đạo của An Giang hóa thành chàng võ sĩ ra tay bảo vệ bà xã Thảo Trang.

Sau thời gian khởi quay, bộ phim "Trở về 3" của nữ đạo diễn Việt Trinh đang bước vào giai đoạn nước rút. Cặp vợ chồng Thanh Bình - Thảo Trang cũng đổ mồ hôi trên sàn quay để hoàn thành những cảnh quay quan trọng nhất trong phim.


Thanh Bình và Thảo Trang sẽ cưới lại trong phim 'Trở về 3'. Ảnh: AT.


Bà xã Thanh Bình bị nhóm bạn thân bắt giam rồi đánh đập vì không chịu hợp tác trong một vụ dàn xếp giết người cướp của. Vì bướng bỉnh không chịu nghe lời đồng bọn, Thảo Trang bị đánh tơi tả nhưng cô may mắn được chàng công tử miền Tây, do Thanh Bình thu vai, cứu thoát. Cũng từ khúc cua này, tình cảm giữa hai nhân vật nảy nở và trở thành tình vợ chồng không lâu sau đó.

Ngược với ngoài đời, Thanh Bình trong phim rất giỏi võ khi một mình vào hang ổ đối phương để cứu Thảo Trang khỏi vòng nguy hiểm. Trước cảnh quay, tiền đạo CLB An Giang đã miệt mài rèn luyện để có những cảnh quay đặc sắc, ấn tượng nhất đến với người xem. Cũng vì lý do này, cả đoàn phim phải thực hiện lại nhiều lần mới có được thước phim hoàn hảo.

Có đêm cả đoàn thức đến 4h sáng mới hoàn tất công việc hợp với ý đồ của đạo diễn Việt Trinh. Như thổ lộ của Thảo Trang đây là cảnh quay hay và cảm xúc, đắt giá nhất trong bộ phim "Trở về 3". Hy sinh vì nghệ thuật lẫn cả nhan sắc, bà xã chân sút người Đồng Tháp háo hức chờ bộ phim lên sóng. Dù mệt mỏi từ sáng đến tối, Thảo Trang vẫn nỗ lực hoàn thành và đóng rất đạt khi bị tra tấn trong phim.

"Đây là bộ phim đầu tiên Thảo Trang bước vào nghề diễn. Tôi và anh Bình hy vọng khán giả sẽ không thất vọng với nỗ lực của hai vợ chồng cùng cả đoàn phim suốt thời gian qua. Cá nhân tôi đặt nhiều tâm huyết lẫn kỳ vọng vào nó sau những giờ vắt mình trên trường quay. Hạnh phúc khi nhận được lời khen từ đạo diễn, đồng nghiệp vì mình mới chân ướt chân ráo vào nghề. Nay bộ phim gần hoàn tất, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua chính bản thân mình"
, Thảo Trang nhìn nhận lại.


Thảo Trang hóa trang bị đánh đập trong phim. Ảnh: AT.

Còn Thanh Bình cũng cho biết mình như trút cả tấn gánh nặng khi các cảnh quay của anh gần hoàn tất. Tiền đạo người Đồng Tháp không ngờ nghề diễn vất vả như thế: "Đá bóng dễ hơn nếu so với đi diễn. Có lúc thấy áp lực lắm khi mãi mới hoàn thành một cảnh quay khó. Phải kiên nhân, nỗ lực nhập tâm để giống như nhân vật trong kịch bản phim. Thời gian rảnh ngoài tập luyện và thi đấu rất ít nên tôi phải nỗ lực nhiều lần để đáp ứng nhu cầu từ đạo diễn. Mình đã ký hợp đồng nên càng phải nỗ lực để không phụ lòng tin tưởng của mọi người. Khi nhìn lại cả hành trình dài vượt qua từng cảnh quay, tôi cũng tự hào mình không tệ lắm khi làm diễn viên một lần trong đời".

Theo Ngôi Sao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao