HLV Graechen: "Cầu thủ HAGL đã sợ hãi trước Hà Nội T&T"

Nhà cầm quân người Pháp bày tỏ sự không hài lòng với cách Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội đã thi đấu có phần nhún nhường và để thua 4 bàn trong hiệp một.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Graechen cho biết: “Tất nhiên, tôi không thể vui khi HAGL thất bại. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hài lòng là cách các cầu thủ vùng lên trong hiệp 2. Nếu cứ đá như vậy ngay từ đầu, có lẽ họ đã không thua đậm đến vậy”.

Nhà cầm quân sinh năm 1977 cho rằng, đã nảy sinh một vấn đề nào đó về mặt tâm lý của các học trò khi nhập cuộc trong trận đấu với Hà Nội T&T. Ông chia sẻ: “Có thể họ bị áp lực sau những trận thua vừa qua, hoặc cũng có thể họ cảm thấy sợ hãi trước Hà Nội T&T. Tôi đánh giá đây là đội bóng có chất lượng tốt nhất HAGL chạm trán từ đầu giải. Vị trí của Hà Nội T&T lúc này trên bảng xếp hạng gây ngạc nhiên lớn”.

HLV Graechen và HLV Phan Thanh Hùng trò chuyện sau trận đấu. Ảnh: Tùng Lê
HLV Graechen và HLV Phan Thanh Hùng trò chuyện sau trận đấu.

Một lần nữa đội bóng phố núi thất bại và HLV Graechen lại đối diện với hàng loạt chất vấn xoay quanh khả năng điều chỉnh chiến thuật, sử dụng nhân sự của ông.

Nhà cầm quân người Pháp tỏ ra bình thản: “Năm ngoái, chúng tôi còn đá U19. Nếu năm nay, chúng tôi thống trị V.League thì đấy là điều rất đáng buồn đối với bóng đá Việt Nam. Chỉ những nền bóng đá có chất lượng quá thấp mới xảy ra điều này. Nên chúng tôi chơi chưa tốt cũng là điều bình thường”.

Bên cạnh đó, HLV Graechen bày tỏ sự tin tưởng HAGL sẽ không xuống hạng, dù thành tích thi đấu bết bát thời gian qua. Ông phát biểu lạc quan: “Chỉ sau vòng đấu tới là chúng tôi sẽ có sự bổ sung một trung vệ cao hơn 1,9 m và cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Đến lúc đó, tôi sẽ hỏi ngược lại các bạn về khả năng chống bóng bổng của HAGL, điều đã khiến chúng tôi thua đậm ngày hôm nay”.

Trước câu hỏi trực diện: “Nếu HAGL tiếp tục thua, ông có từ chức không?”, HLV Graechen tâm sự: “Nhiệm vụ của tôi là sát cánh với lứa cầu thủ này từ những ngày đầu tiên cho đến khi họ thực sự trưởng thành. Tôi muốn đi cùng họ đến cuối hành trình và sẽ không bỏ cuộc vì bất cứ lý do gì. Nếu muốn biết lúc nào tôi nghỉ, các bạn nên hỏi ban lãnh đạo đội bóng”.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất