HLV Graechen chỉ ra vấn đề lớn nhất của HAGL

Thất bại nặng nề với tỷ số 0-4 trước QNK Quảng Nam khiến HLV Graechen không thể giấu được sự thất vọng trong phòng họp báo sau trận đấu.

Ông có nghĩ tinh thần thi đấu của các cầu thủ HAGL hôm nay có vấn đề?

- Tôi không nghĩ như vậy, tôi nghĩ vấn đề chính ở đây là chúng tôi có nhiều lỗi sai sót cá nhân và nó bắt nguồn từ sự mất tập trung, cụ thể là ở hàng hậu vệ. Bên cạnh đó, các tiền đạo đã không tận dụng những cơ hội có được khiến hệ thống phòng ngự càng thêm áp lực. 

Chấn thương của Moussa có ảnh hưởng đến hàng tấn công của HAGL không?

- Chắc chắn. Một phút bắt đầu và sau đó anh ta bị tắc bóng bằng cả hai chân từ đối thủ. Việc phải rời sân quá sớm đã khiến lối chơi tấn công của chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn. 


HLV Graechen cho rằng các cầu thủ HAGL đang thiếu sự tự tin.

Theo ông, vấn đề lớn nhất của HAGL hiện nay là gì?

- Các cầu thủ của tôi đang thiếu đi sự tự tin và hiệu quả ở mặt trận tấn công. Đối thủ chỉ có 5-6 cơ hội, nhưng họ đã ghi đến 4 bàn trong khi chúng tôi có 2 cơ hội rõ ràng, 1 đến từ chấm penalty nhưng không tận dụng được. 

Và khi mà hàng công đã bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy thì hàng thủ sẽ không thể nào giữ được sự tập trung để đứng vững trong suốt 90 phút khi phải đối diện với đối thủ có sức mạnh và kinh nghiệm.

Trải qua 11 trận đấu không có trận thắng, chỉ có hòa và thua. Điều đó có tạo nên áp lực cho các cầu thủ không?

- Điều này có ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ, họ đánh mất đi sự tự tin và không còn thoải mái như trước đó. Điểm yếu của chúng tôi lúc này, như mọi người đã thấy, một pha bóng dài của đối phương và anh ta ghi bàn. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực để xóa đi những sai sót như thế.

Thành tích hiện nay của HAGL đang rất thấp. Ông có thể làm gì để thay đổi tình thế và tinh thần của các cầu thủ HAGL?

- Trước tiên là chúng tôi phải có được đầy đủ các cầu thủ hiện còn chấn thương. Tôi hi vọng với sự trở lại của Văn Toàn, Hồng Duy, Đức Lương hay Hoàng Thiên sẽ mang lại sức mạnh cho toàn đội. Đáng tiếc là những cầu thủ thay thế cho họ hiện nay chưa hoàn thiện về sức mạnh. Tôi đang rất cần sự hỗ trợ của Toàn và Thiên cho mặt trận tấn công.


Chấn thương của các trụ cột cũng là một phần nguyên nhân được HLV Graechen đưa ra để giải thích cho chuỗi trận tệ hại vừa qua của HAGL.

HAGL thất bại, ông có nghĩ là mình thiếu kinh nghiệm?

Tất nhiên, đây là năm đầu tiên của tôi cũng như là các cầu thủ. Có thể tôi là HLV trẻ nhất của V-League ở độ tuổi 37, 38. Chính vì lý do đó, tôi và các cầu thủ đều phải nỗ lực. Nhưng mà đừng quên từ năm 18 tuổi tôi đã bắt đầu bước chân vào huấn luyện và đã dẫn dắt những đội bóng.

Ông đã nghĩ đến cách để khắc chế đội bóng có lối đá mạnh mẽ là B.Bình Dương ở trận đấu sắp tới?

- Trước tiên là chúng tôi sẽ có được sự trở lại của Hoàng Thiên, điều này sẽ hỗ trợ thêm cho chúng tôi về phần thể hình và sức mạnh. Và hi vọng tôi cũng có thêm Đức Lương là hậu vệ. Điều tôi lo lắng là khi tôi lấy lại được các cầu thủ vừa bị chấn thương thì tôi sẽ sẽ mất đi những cầu thủ chấn thương mới như là Đông Triều.

Để ngăn chặn lối chơi tấn công mạnh mẽ của B.Bình Dương thì chúng tôi sẽ phải mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong lối tấn công. 

Xin cảm ơn ông!

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao