HLV Graechen: Công Phượng là cầu thủ rất bình thường

Nhấn mạnh truyền thông và người hâm mộ đừng kỳ vọng quá cao vào Công Phượng – “một cầu thủ bình thường” – song HLV Graechen cũng tự tin trận sau cầu thủ mang áo số 44 sẽ rất khác.

Mở đầu buổi họp báo sau trận thua Hải Phòng 0-1 trên sân Lạch Tray chiều 21/1, trong khuôn khổ vòng 4 V.League 2015, HLV Graechen (Hoàng Anh Gia Lai) cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng chơi theo phong cách của mình nhưng thiếu một chút may mắn. Ngoài ra, so với các trận đấu từ đầu giải, hàng công tạo ra quá ít cơ hội dù thời gian kiểm soát bóng là vượt trội. Đây là lần đầu tiên đội bóng không ghi được bàn thắng, tính cả các trận giao hữu đầu mùa”.


Trong trận gặp Hải Phòng, Công Phượng lần đầu tiên vào sân từ ghế dự bị ở V.League
 2015. Anh chơi khá sâu về phần sân nhà ở khu vực trung lộ, không phát huy được
sở trường săn bàn, nhưng theo HLV Graechen, đây là vai trò Công Phượng thường
 đảm nhiệm từ 6 năm trước. Ảnh: Tùng Lê

Theo HLV người Pháp, tình huống khiến Hoàng Anh Gia Lai nhận bàn thua xuất phát từ lỗi va chạm với thủ môn của cầu thủ chủ nhà, nhưng trọng tài không thổi phạt. Ông cũng không đổ lỗi cho hàng thủ sau chuyến làm khách tay trắng, ngược lại còn nhấn mạnh cặp đôi trung vệ Văn Long – Đức Lương chơi tốt, cần mẫn, bên cạnh màn trình diễn đáng ghi nhận của thủ môn Minh Nhựt, tiền vệ cánh Thanh Tùng.

Như thường lệ, chiến lược gia sinh năm 1977 đứng ra bảo vệ Công Phượng trước một loạt các câu hỏi về phong độ của tiền đạo người Nghệ An: “Công Phượng không có thể trạng tốt nhất để ra sân nên tôi không sử dụng cầu thủ này trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, Công Phượng của trận đấu sau sẽ rất khác với Công Phượng của trận hôm nay. Dù sao, tôi cũng muốn mọi người đừng để Công Phượng phải chịu nhiều sức ép. Cậu ấy là cầu thủ giản dị, rất bình thường, không phải siêu sao. Đừng nên đặt một cầu thủ trẻ như thế ở vị trí quá cao. Mọi người đang kỳ vọng thái quá với Công Phượng”.

Từ trường hợp của Công Phượng, cựu HLV đội tuyển U19 Việt Nam cũng muốn nói đến các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Ông cho rằng những cầu thủ mới 18, 19 tuổi rất cần lời động viên, hình ảnh tích cực thay vì những khoảnh khắc ủ rũ khi thua trận, vốn ảnh hưởng không nhỏ đến họ và gia đình. Thất bại trước đối phương nhỉnh hơn tới 10 năm kinh nghiệm là bài học quý với lứa "gà nòi" của bầu Đức, giúp họ trưởng thành hơn trong tương lai.

Trước câu hỏi về giải pháp cải thiện chuỗi trận bết bát (thua 3 trận liên tiếp, rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng), HLV Graechen tự tin: "Tôi sẽ vẫn tin tưởng vào các cầu thủ trẻ, chờ đợi họ thi đấu tiến bộ hơn. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai mà cần có thời gian". Dù vậy, chiến lược gia người Pháp cũng khá thẳng thắn khi đánh giá cao sức mạnh càn lướt cũng như khả năng phối hợp của cặp ngoại binh Stevens - Fagan bên phía Hải Phòng và nhận định "nếu Hoàng Anh Gia Lai có cặp đôi tiền đạo như vậy, kết quả sẽ khác".

Trong khi đó, trợ lý của HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) - ông Nguyễn Đức Cảnh - cho biết: "Hải Phòng đã học lối chơi lăn xả, chặt chẽ của Đồng Tâm Long An cũng như Thanh Hóa (hai đội bóng thắng Hoàng Anh Gia Lai ở các vòng trước - PV) và rõ ràng đã thành công. Hàng thủ chơi rất tốt. Ngoài ra, sự có mặt của 25.000 CĐV trên sân Lạch Tray chiều nay là nguồn động viên lớn cho các cầu thủ thi đấu. Tôi nghĩ CĐV đến sân chủ yếu vì đội bóng đang chơi tốt thời gian qua, ngoài lý do tò mò xem cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu".

Giành 10 điểm sau 4 trận, chưa thủng lưới bàn nào, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League 2015 (kém Bình Dương 2 điểm), song theo ông Cảnh, Hải Phòng chưa dám nói trước về mục tiêu mùa này, vì giải còn tới 22 vòng đấu.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất