HLV Graechen: 'HAGL sẽ chơi nhanh để né lối đá thô bạo'

HLV người Pháp cho rằng sau 2 trận thua các cầu thủ của ông đang khát khao giành chiến thắng và sẽ đẩy nhanh tốc độ trận đấu, tránh lối đá thô bạo (nếu có) từ CLB Hải Phòng.

HLV Graechen chia sẻ về vấn đề nhân sự của CLB HAGL trước trận đấu làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng: “Trung vệ Đông Triều gặp chấn thương cơ bắp sau, Xuân Trường thì bị đau ở mắt cá nên HAGL có lực lượng khá mỏng trước trận đấu với Hải Phòng. Tuy nhiên sau 2 trận thua, các học trò của tôi đang khao khát giành được chiến thắng và câu trả lời sẽ có sau 90 phút thi đấu vào ngày mai (21/1).

Hai ngoại binh mới của HAGL cũng gặp vấn đề trong quá trình hoà nhập với lối chơi của toàn đội khi 1 cầu thủ đang trục trặc về tâm lý. Hy vọng sau trận đấu trên sân Lạch Tray họ sẽ thoải mái hơn để hoà nhập với các cầu thủ trẻ kém họ tới hơn 10 tuổi.

Trước những thông tin CLB Hải Phòng sẽ đá rắn để tiếp đón HAGL trên sân nhà, chúng tôi không quan tâm lắm do các cầu thủ của tôi có nền tảng kỹ thuật tốt để đẩy nhanh tốc độ trận đấu và né tránh những chấn thương.

Hơn nữa Hải Phòng chiếm ưu thế hơn về nhân sự khi 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch (Lê Văn Tân – PV) đang có phong độ rất cao sau 3 vòng đấu tại V.League 2015. Hàng thủ của HAGL sẽ nỗ lực hết sức để hạn chế kỹ thuật và tốc độ của các cầu thủ ngoại bên phía đội chủ nhà.


HLV Graechen dặn dò các học trò trong buổi tập duy nhất trên sân Lạch Tray.

Chia sẻ về mặt cỏ trên sân Lạch Tray khá xấu, HLV Graechen thẳng thẳn nhận xét: "Ở quê hương của tôi (nước Pháp – PV), đội hạng 5 cũng cần phải có mặt sân tốt để thi đấu nếu không sẽ bị phạt. Lý do tại sao ư? Trước tiên cần hiểu rằng mặt sân không bằng phẳng khiến các cầu thủ rất dễ gặp phải chấn thương. Tuy nhiên mặt sân xấu sẽ ảnh hưởng không tốt đến cầu thủ cả 2 đội chứ không chỉ riêng HAGL. Và khán giả Hải Phòng sẽ thiệt thòi khi không thể chứng kiến màn trình diễn tốt nhất của cầu thủ 2 bên.

Người hâm mộ cả nước đang đặt hy vọng vào các cầu thủ của chúng tôi, nhưng cần nhiều thời gian hơn. Chắc chắn việc giành kết quả tốt trong tất cả các trận đấu như mong đợi của người hâm mộ là điều không thể đối với các cầu thủ trẻ HAGL”, HLV Graechen kết thúc buổi trả lời phỏng vấn trước khi cùng toàn đội HAGL lên xe về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 21/1.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất