HLV Hải Phòng: ‘Tuấn Anh, Xuân Trường nguy hiểm hơn Công Phượng’

HLV Trương Việt Hoàn tin rằng để có chiến thắng, các học trò của ông cần "bắt chết" hai tiền vệ trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai.

 “Khi nhắc tới Hoàng Anh Gia Lai, người ta hay nói về Công Phượng. Tuy nhiên, theo tôi Tuấn Anh và Xuân Trường là nguy hiểm nhất. Bộ đôi này có lối chơi hiện đại, kỹ thuật, không chỉ cầm trịch được khu trung tuyến mà còn có vũ khí lợi hại là những cú sút xa”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ  trước trận đấu ở vòng bốn V-League 2015 chiều nay 21/1.


Tuấn Anh - ông chủ khu trung tuyến của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Đức Đồng

Vị thuyền trưởng năm nay 40 tuổi, trẻ nhất tại V-League 2015, cho biết đã theo dõi không ít trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai, trong đó đặc biệt chú ý tới trận thua 1-2 của đội bóng này trước Thanh Hóa, vì vậy đã nắm khá rõ điểm mạnh điểm yếu của đối thủ.

“Các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai có triển vọng nhưng họ còn non, thiếu kinh nghiệm và thể lực, đó là tử huyệt khi đá V-League. Đặc biệt, hàng thủ của họ đang gặp vấn đề, việc họ dẫn trước nhưng để Thanh Hóa lội ngược dòng thắng chung cuộc 2-1 là đáng tiếc lớn. Tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ, và tin rằng có thể hoàn thành mục tiêu trận này là giành chiến thắng”, HLV Trương Việt Hoàng nói.

a2-6462-1421742564.jpg
HLV Trương Việt Hoàng đang gây ấn tượng mạnh ở mùa giải đầu tiên cầm quân tại V-League.

Cựu danh thủ sinh năm 1975 cho biết thêm ông và các học trò xem Hoàng Anh Gia Lai như các đối thủ từng gặp trước đây, chứ không cảm thấy có gì đặc biệt hơn. "Hải Phòng sẽ không vì Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… nhận được sự yêu mến đặc biệt của người hâm mộ mà nương chân", ông nhấn mạnh.

Ngay khi ban tổ chức sân Lạch Tray tiến hành bán vé đã xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy, thậm chí đánh nhau. Trận này vì vậy hứa hẹn sẽ đầy sắp khán giả.

“Sân đông kín khán giả không khiến cầu thủ áp lực, trái lại nó còn làm họ hưng phấn hơn. Tôi từng là cầu thủ nên tôi biết, khi trên khán đài đông CĐV, cầu thủ nào cũng sục sôi khí thế, quyết chơi hết mình”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Sau ba vòng đấu đầu tiên, Hải Phòng được bảy điểm, đứng thứ hai chỉ sau đương kim vô địch Bình Dương. Trong khi đó Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 10 với ba điểm.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất