HLV Huỳnh Đức khẳng định không chia tay SHB Đà Nẵng

Hai trận liên tiếp HLV Lê Huỳnh Đức vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo, nhiều người nghĩ ông có ý định chia tay đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, ở vòng đấu tới Huỳnh Đức sẽ trở lại và khẳng định tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng.

Ở vòng 6, HLV Lê Huỳnh Đức cũng vắng mặt với lý do giải quyết việc gia đình, sau khi nhạc phụ của ông bị mất. Đó là thời điểm HLV họ Lê trải qua rất nhiều áp lực, không chỉ từ chuyện bố vợ qua đời, mà thành tích của SHB Đà Nẵng tệ hại nhất kể từ khi tham dự V-League.

Đội bóng sông Hàn trải qua 5 trận không biết thắng, tụt xuống đáy BXH. Với một đội từng 2 lần vô địch V-League, thì thành tích như vậy đương nhiên không làm lãnh đạo đội bóng và người hâm mộ hài lòng, thậm chí đã có nhiều người cho rằng lỗi thuộc Huỳnh Đức khi ông gặp bế tắc trong việc đưa con tàu trở về quỹ đạo.


Sau 2 vòng đấu vắng mặt, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ trở lại trong vòng đấu tới

Bầu Hiển dù rất bận công việc cuối năm, vẫn bay vào Đà Nẵng để tổ chức cuộc họp kín với toàn đội. Quyết định tin tưởng tuyệt đối vào HLV Huỳnh Đức của bầu Hiển được các cầu thủ trong đội hoan nghênh, nhưng SHB Đà Nẵng rõ ràng cần phải vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Trong thời điểm rất nhạy cảm, việc HLV Huỳnh Đức nghỉ liên tiếp 2 vòng đấu đã làm rộ lên thông tin cựu tiền đạo ĐTVN chia tay đội bóng sông Hàn sau 7 năm dẫn dắt.

Nếu như ở vòng 6 V-League Huỳnh Đức xin nghỉ là vì công việc gia đình, thì tới vòng 7 ông vẫn vắng mặt. Người thay Huỳnh Đức là trợ lý Đào Quang Hùng.

Điều trớ trêu là trong 2 trận đấu gần nhất tại vòng 6 và 7, khi không có HLV Lê Huỳnh Đức, CLB SHB Đà Nẵng lại kiếm được 4 điểm dưới sự chỉ đạo của “tướng” mới. Chính những diễn biến này càng khiến tin đồn Huỳnh Đức chia tay SHB Đà Nẵng có thêm cơ sở.

Để tinh thần toàn đội không bị phân tán, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà khẳng định HLV Huỳnh Đức không đi đâu cả. Việc HLV này nghỉ 2 vòng đấu vừa qua là muốn nghỉ ngơi thực sự, lấy lại cảm giác thăng bằng sau khoảng thời gian chịu nhiều áp lực từ mọi phía. Ông Hoà cũng phủ nhận tin đồn HLV Huỳnh Đức không được lòng cầu thủ, nên ngay khi có người mời lên dẫn dắt, đội bóng đã có 1 trận thắng, 1 trận hoà.


HLV Lê Huỳnh Đức sẽ trở lại ở vòng đấu tới

“Việc HLV Huỳnh Đức xin nghỉ ai cũng đã thấy. Thậm chí trước vòng 6 V-League, chính tôi còn khuyên Huỳnh Đức nên nghỉ ngơi, không phải lo công việc ở CLB. Chắc chắn Huỳnh Đức sẽ trở lại vị trí quen thuộc của mình ở SHB Đà Nẵng”, ông Hoà nói.

Sau khi lãnh đạo đội bóng lên tiếng về tin đồn Huỳnh Đức sắp chia tay SHB Đà Nẵng, đến lượt HLV người Đà Nẵng nói về vấn đề này.

“Tôi nghỉ 2 vòng đấu chỉ là lý do cá nhân. Ở vòng 6 tôi phải lo đám tang cho bố vợ, còn ở vòng 7 phải lo việc xây mộ. Bận việc gia đình, nhưng tôi vẫn trực tiếp lên giáo án tập luyện, chuẩn bị chiến thuật ở từng vòng đấu cho SHB Đà Nẵng và trợ lý Đào Quang Hùng là người thay tôi ở 2 trận đấu này”, HLV sinh năm 1972 lý giải về khoảng thời gian gần nửa tháng vắng mặt ở SHB Đà Nẵng.

Cựu danh thủ thế hệ vàng bóng đá Việt Nam khẳng định không bao giờ có chuyện ông định chia tay đội bóng. Làm việc ở SHB Đà Nẵng suốt 7 năm qua, tâm huyết của Huỳnh Đức là rất lớn và càng ở thời điểm khó khăn, ông càngg phải nỗ lực hơn nữa để giúp đội bóng.

“Tôi khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng. Ngay vòng đấu tới, tôi sẽ đi cùng đội tới sân Long An. SHB Đà Nẵng sau 1 trận thắng, 1 trận hoà đang có tinh thần rất tốt và chúng tôi sẽ chơi hết sức trong trận đấy này trước khi nghỉ Tết”, HLV Huỳnh Đức nói.


Theo Khám Phá

Tin tức mới nhất