HLV Miura nổi cáu trong buổi tập của Olympic Việt Nam

HLV Miura không hài lòng với sự phối hợp của trợ lý và 2 lần nổi cáu trong buổi tập sáng nay (25/2) của ĐT Olympic Việt Nam.

Buổi tập của Olympic Việt Nam diễn ra lúc 9h30 trên sân Trung tâm đào tạo trẻ
VFF. Những phút đầu, nhóm cầu thủ HAGL tập riêng ở một góc do còn lạ lẫm
với đồng đội ở CLB khác.

Tuy nhiên ngay sau đó HLV Miura đã chia đều đội hình để các cầu thủ chạy khởi
động và bứt tốc trong cự ly ngắn.


Sau màn khởi động, HLV Miura cho các học trò đá bóng ma để tạo cảm giác hứng
 khởi. Tuy nhiên sự phối hợp chưa ăn ý của các cầu thủ khiến HLV người Nhật
 Bản nổi cáu.

HLV người Nhật Bản la hét thể hiện sự bực tức của mình.

Nửa cuối buổi tập, HLV Miura chia ĐT Olympic Việt Nam làm 3 đội hình thay phiên
 nhau thi đấu đối kháng. Để rèn thể lực các học trò, cầu thủ dự bị bên ngoài sân
cũng không được nghỉ ngơi mà phải chạy bền nhiều vòng quanh các điểm mốc mà
 trợ lý HLV đặt sẵn. Tuy nhiên do trợ lý ngôn ngữ mới chưa hiểu cách làm việc với
HLV Miura nên đã đặt sai vị trí điểm mốc khiến ông thầy người Nhật Bản nổi cáu.


HLV Miura chỉ tay hướng dẫn để trợ lý đặt đúng vị trí các điểm mốc, mở rộng vòng
 chạy của học trò.



Màn chơi đối kháng rất quyết liệt khi HLV Miura kết hợp các cầu thủ Olympic Việt
Nam dự ASIAD 17 đấu với cầu thủ trẻ U19 dưới thời HLV Graechen.


Trung vệ Hoàng Lâm (số 5) có thể hình lý tưởng cùng với Mạnh Hùng (SLNA) là 2
 trung vệ được HLV Miura tin tưởng trong đội hình Olympic Việt Nam. Trước khi
kết thúc buổi tập kéo dài hơn 2 giờ, các cầu thủ chạy thả lỏng sau đó về nghỉ ngơi
 trước khi có buổi tập tiếp theo vào lúc 16h chiều nay (25/2).

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất