HLV Trương Việt Hoàng tự tin đánh bại HA Gia Lai

Hai ngày trước trận Hải Phòng-HA Gia Lai trên sân Lạch Tray, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng thể hiện sự tự tin rất cao sẽ giành trọn vẹn 3 điểm khi đối đầu với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

So với mọi năm, mùa giải năm nay Hải Phòng có sự khởi đầu vô cùng ấn tượng, với 2 trận thắng, 1 hòa, tạm xếp nhì bảng xếp hạng. Điều đáng nói, đội bóng đất Cảng không chỉ luôn thể hiện được một lối chơi khoa học, có sức sống, hàng thủ của họ cũng chưa để thủng lưới một bàn nào.

Đóng góp vào thành tích ấy, có công rất lớn của HLV trẻ Trương Việt Hoàng. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Thể Công lại cho rằng đây là công lao của cả tập thể: “Nhận nhiệm vụ ở Hải Phòng tôi đối mặt với nhiều thách thức lớn, bởi đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt một đội bóng V-League.

HLV Việt Hoàng tự tin vào khả năng đánh bại HA Gia Lai
HLV Việt Hoàng tự tin vào khả năng đánh bại HA Gia Lai

Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng, các cầu thủ và CĐV đều đang ủng hộ tôi hết mình, đó là một lợi thế, sự khích lệ đặc biệt với một HLV trẻ như tôi. Hải Phòng đã có sự khởi đầu tốt, khi chúng tôi phát huy được sức mạnh tập thể. Trong những trận thắng vừa qua, tôi cho rằng công đầu không thuộc về HLV mà đó là công sức của toàn bộ anh em trong đội”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Có sự khởi đầu đẹp như mơ, nhưng cựu cầu thủ Thể Công nhấn mạnh: “V-League là một cuộc đua đường dài và rất khắc nghiệt, thế nên 2 hay nhiều trận thắng hơn nữa cũng chưa thể nói rằng tôi và các học trò của mình đã thi đấu thành công. Hải Phòng sẽ không được giới chuyên môn đánh giá cao bởi thực tế lực lượng cầu thủ của chúng tôi không thực sự nổi bật. Những cầu thủ trẻ của Hải Phòng như Ngọc Thịnh, Văn Nam chưa có thật nhiều kinh nghiệm thi đấu V-League thế nên lực lượng của Hải Phòng không thể nói là mạnh”.

Theo HLV Trương Việt Hoàng, trước các trận đấu, ông muốn các học trò của mình được thoải mái tinh thần và không phải chịu bất kỳ thứ áp lực nào.

“Tôi thường nhắc nhở các em rằng, bóng đá không thể nói trước điều gì, thi đấu có người thắng kẻ thua, có trận hay trận dở nhưng điều mà các cầu thủ Hải Phòng không được đánh mất chính là tinh thần thi đấu máu lửa, không thể để mất bản sắc của đội bóng”, HLV ở tuổi 39 nói.

Đánh giá về đối thủ HA Gia Lai trong trận đấu tới đây, HLV Trương Việt Hoàng cho biết toàn đội đang rất tự tin sẽ giành trọn 3 điểm.

“Trước tiên tôi phải dành lời khen với HA Gia Lai khi quyết định sử dụng dàn cầu thủ trẻ ở mùa giải năm nay. Họ sẽ có cơ hội được thử lửa ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam, qua đó nhanh chóng trưởng thành hơn. Tuy nhiên, đây là sân chơi có nhiều thử thách lớn và những đội bóng cần phải thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm. Hạn chế của các cầu thủ HA Gia Lai là thể lực. Nếu không khắc phục được điểm yếu này thì rất khó thi đấu ở V-League”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

“Hải Phòng gặp đội nào cũng sẽ chơi hết sức mình chứ không chỉ riêng gặp HA Gia Lai. Nói thật chứ trận này chúng tôi cũng gặp áp lực lớn khi phải chơi tốt trên sân nhà. Tuy nhiên, toàn đội đang rất tự tin giành chiến thắng, bởi chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ”, HLV họ Trương tự tin nói.

Sau ĐT Long An, Thanh Hóa, rất có thể Hải Phòng sẽ là đội bóng thứ 3 đánh bại đội quân trẻ của bầu Đức. Những hạn chế của HA Gia Lai đều đã được bộc lộ rất rõ trong 2 trận thua vừa qua và với một đội bóng có nhiều năm thi đấu tại V-League như Hải Phòng, thừa hiểu phải đá như thế nào để giành kết quả cao nhất.

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất