"Khách không mời" dùng đô la "xịn" ném vào mặt chủ tịch FIFA

Tổng số tiền danh hài Simon Brodkin sử dụng trong màn trêu chọc Sepp Blatter vào khoảng 600 đô la.

Hôm 20/7, khi buổi họp báo công bố kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA tại Zurich, Thụy Sỹ, chuẩn bị diễn ra thì diễn viên hài Simon Brodkin đã bất ngờ xuất hiện và bắt đầu màn "tấu hài" của mình.

Simon Brodkin phá quấy tại buổi họp báo của FIFA

Sau khi mỉa mai Sepp Blatter, Simon Brodkin đã cầm cả xấp tiền (được cho là tiền giả) ném vào mặt người đàn ông quyền lực nhất làng bóng đá thế giới.


Ngay ngày hôm sau, Brodkin đã bị điều tra hành vi xâm phạm trái phép, thậm chí anh còn phải đối mặt với nguy cơ bị khởi tố. Trong buổi trả lời phỏng vấn với truyền thông nước Anh, Brodkin cho biết toàn bộ số tiền mà anh ném về phía chủ tịch Blatter đều là tiền thật, vào khoảng 600 đô la, và được rút từ tài khoản cá nhân. Nam diễn viên hài nổi danh với vai diễn Lee Nelson cho biết, toàn bộ số tiền đó đã được cảnh sát trả lại anh.

avavav-4517b

"Nếu bạn có ý định làm điều gì đó, hãy làm cho ra trò. Mấy gã của FIFA đó tôi chẳng tin được ai. Tôi chẳng mất gì cả trong màn trình diễn đó. Tôi đảm bảo với bạn rằng FIFA có thể tham nhũng, nhưng cảnh sát Thụy Sỹ thì không".

"Họ đến và nói 'tiền của ông đây, thưa ông'. Họ trả lại cho tôi không thiếu một xu", diễn viên hài chia sẻ.
 
Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất