Khán giả Việt Nam có thể không được xem ATP 2016

Những cuộc tranh tài tennis đỉnh cao của Federer, Djokovic, Nadal... sẽ vắng bóng trên truyền hình Việt Nam nếu các nhà đài không mua được bản quyền.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ, hai đơn vị sở hữu bản quyền các giải tennis nhà nghề trong năm 2015 ở Việt Nam là VTV Cab và SCTV đều thất bại trong nỗ lực kéo dài hợp đồng. Thời điểm này những năm trước, các nhà đài sở hữu bản quyền thường công bố lịch phát sóng mùa tới, trong đó có điểm nhấn là các giải đấu quy tụ những tay vợt hàng đầu. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn vắng bóng trên sóng các đài này làm dấy lên lo ngại rằng các fan Việt Nam có thể không được xem tennis đỉnh cao trong năm tới.

Thêm một lý do để lo lắng là các thị trường khác ở châu Á và thế giới đã công bố danh tính đơn vị sở hữu bản quyền giải này. Mới đây, Tổng giám đốc Truyền thông ATP Mark Webster cũng công bố Multi Screen Media Network sở hữu bản quyền các giải đấu ATP trong 5 năm tới trên thị trường hơn 1,2 tỷ dân của Ấn Độ.

Khán giả Việt Nam có thể không được xem ATP 2016
Các trận quyết đấu giữa Novak Djokovic và Roger Federer trong năm 2015 luôn làm sôi động các diễn đàn tennis.


Từ lâu, tennis đỉnh cao đã là món ăn tinh thần không thể thiếu với cả triệu người hâm mộ Việt Nam nên đây là thông tin không mấy vui vẻ. Trên các diễn đàn tennis đã xuất hiện những chủ đề lo ngại fan Việt sẽ không còn được xem những màn đọ sức nảy lửa giữa Novak Djokovic với các đối thủ lớn như Roger Federer, Rafael Nadal hay Andy Murray.

Ông Đoàn Quốc Cường, Trưởng bộ môn Quần vợt, Tổng cục TDTT là người chơi tennis thường xuyên và luôn dõi theo các giải đấu lớn trên truyền hình.

Ông Cường bày tỏ: “Nếu các nhà đài của Việt Nam không mua được bản quyền truyền hình của giải đấu này thì thật đáng tiếc. Người hâm mộ tennis sẽ không còn thưởng thức các trận cầu đỉnh cao, hấp dẫn nữa”.

Tennis hiện là một trong 4 môn thể thao có hơn 1 tỷ fan trên toàn cầu, trong đó con số người hâm mộ tại Việt Nam, theo đánh giá của ông Đoàn Quốc Cường đã vượt qua 1 triệu.

Ông Cường cho biết: “Chỉ riêng TP.HCM đã có đến hơn 1.000 sân tennis, Hà Nội cũng hơn 500 sân nên số lượng người chơi môn này trên cả nước lên đến hàng trăm nghìn. Tennis không còn đắt đỏ như trước nên đang dần trở thành môn thể thao phong trào phổ biến ở các đô thị lớn”.

Những con số đó cho thấy tennis đã trở thành môn thể thao có sức hút lớn với người xem Việt Nam. Đối với một thị trường đang phát triển nhanh và có tiềm năng lớn như Việt Nam, khó có khả năng các nhà phân phối bản quyền của ATP bỏ phí, nhưng vấn đề nằm ở việc phải có một đơn vị mua được bản quyền. Viễn cảnh các cuộc so tài tennis đỉnh cao vắng bóng ở truyền hình Việt Nam là điều cộng đồng fan banh nỉ không muốn xảy ra.

Theo Zing


Tin tức mới nhất