Khoảnh khắc bình yên của Messi và hai cậu quý tử

Trong quá trình hồi phục chấn thương, đó lại là khoảng thời gian hiếm hoi để Messi có thể ở bên gia đình nhỏ thân yêu.

3a1-79d8f
Hình ảnh yên bình của Messi và hai con trai vừa được Rocuzzo chia sẻ trên trang Instagram cá nhân.

Trên trang Instagram, cô bạn gái Antonella Rocuzzo đã chia sẻ tấm hình Messi với cái chân đang bị bó bột cùng với sự hỗ trợ của Game Ready, công cụ giúp tăng tốc quá trình phục hồi sau chấn thương. Ở góc đối diện, cậu con trai cả Thiago cũng đang giấc nồng, còn quý tử thứ hai Mateo mới sinh nằm ngủ trong nôi.

Messi hiện đang trong quá trình điều trị hồi phục chấn thương dây chằng đầu gối mà anh đã mắc phải vào cuối tháng Chín vừa qua, sau tình huống va chạm với hậu vệ Pedro Bigas của Las Palmas tại vòng 6 La Liga. Tất nhiên, với một cầu thủ chuyên nghiệp như Messi, chấn thương dài ngày đồng nghĩa anh phải rời xa sân cỏ trong một thời gian dài. Mặc dù vậy, đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi Messi có thể quây quần bên gia đình nhỏ thân yêu của mình.

Theo nhận định từ các chuyên gia, mặc dù quá trình hồi phục chấn thương của ngôi sao người Argentina đang diễn ra rất tốt, nhưng điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc cầu thủ 27 tuổi này có thể trở lại sân cỏ trong ngày một ngày hai. Thay vào đó trong trường hợp khả quan nhất thì cũng phải mất từ 1-2 tuần thì Messi mới có thể trở lại thi đấu.

Hiện người hâm mộ đang rất hy vọng Messi sẽ có thể kịp trở lại trước khi 22/10, vì khi đó, anh sẽ có thể cùng Barcelona tham dự trận đấu siêu kinh điển của La Liga, trận El Clasico với Real Madrid tại Nou Camp. Trong thời gian Messi không thể thi đấu, Barcelona thật sự cũng đã chơi kém hay hơn rất nhiều. Bằng chứng là sau chiến thắng 2-1 chật vật trước Leverkusen tại Champions League, thì Barca cũng đã phải đón nhận thất bại 1-2 trước Sevilla tại vòng 7 La Liga.

3a2-79d8f
Messi vẫn đối mặt với án tù giam vì những rắc rối liên quan tới cáo buộc trốn thuế.

Trong quá trình điều trị chấn thương, nhưng Messi vẫn đang phải đối mặt với án tù giam, khi các cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha cho rằng siêu sao người Argentina tuy có thể không phải là chủ mưu trong việc gian lận thuế (ông Jorge Messi, cha của ngôi sao người Argentina, đã đứng ra chịu trách nhiệm), nhưng họ tin rằng M10 biết đến những việc làm của ông Jorge, nên có thể được xem là đồng phạm.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất