Kỳ thủ Quang Liêm lập kỷ lục giành 11 danh hiệu quốc tế

Quang Liêm là kỳ thủ Việt Nam có nhiều chiến tích ở các đấu trường châu lục và thế giới nhất hiện nay.

Sau hai năm sa sút phong độ và thành tích vì phải “phân thân” cho cả việc học văn hóa tại Đại học Webster của Mỹ, kỳ thủ số một Việt Nam vừa có cuộc trở lại ngoạn mục trong nghiệp cờ.

ky-thu-quang-liem-lap-ky-luc-gianh-11-danh-hieu-quoc-te
Quang Liêm vừa có chức vô địch SPICE Cup lần thứ hai trong sự nghiệp. Ảnh: TN.


Chỉ trong đúng một tháng, Liêm liên tiếp tạo nên những chiến tích xuất sắc trên đỉnh cao quốc tế là lọt vào vòng ba World Cup, đoạt ngôi Á quân giải Triệu phú trên đất Mỹ và vừa mới đây là chức vô địch giải SPICE Cup cũng tại xứ sở cờ hoa. Tuyển thủ người TP HCM cũng từng đăng quang cuộc đấu danh giá này một lần cách đây 4 năm.

Với chức vô địch SPICE Cup 2015, Quang Liêm nối dài kỷ lục về số danh hiệu quốc tế lớn, gồm các sự kiện tầm cỡ hàng đầu thế giới và châu lục hay những giải chuyên nghiệp đỉnh cao, lên con số 11. Trong đó, ngoài ngôi vua U14 giải trẻ thế giới vào năm 2005, chiến tích sáng giá nhất của anh chính là chức vô địch thế giới cờ chớp năm 2013, cũng là năm mà anh giành cả HC vàng cờ chớp châu Á.

Hai kỳ tích đáng nhớ của Liêm là hai ngôi quán quân giải Aeroflot liên tiếp vào năm 2010 và 2011. Anh cũng là kỳ thủ duy nhất trên thế giới bảo vệ thành công ngôi vị tại giải đấu “thượng đẳng” truyền thống ở Nga này.

Nhờ thành công liên tiếp ở ba giải đấu, hệ số elo của Quang Liêm cũng tăng rất nhanh, hiện lên tới 2.718 điểm, giúp anh đang từ vị trí thứ 50 vọt lên đứng thứ 33 trên bảng xếp hạng 100 kỳ thủ nam hay nhất thế giới. Theo giới chuyên môn, sức cờ thực tế của kỳ thủ sinh năm 1991 đang ở ngang ngửa với top 20 và áp sát những hảo thủ hàng đầu.

Anh sẽ còn có khả năng tiến rất xa, bởi một kỳ thủ thường đặt tới “đỉnh” ở lứa tuổi 30-40. Sở dĩ phong độ, thành tích của anh trồi sụt trong thời gian qua bởi Liêm vẫn chưa thể giải quyết, cân đối được “bài toán” khó giữa nghiệp cờ và chuyện học văn hóa. Sự bận rộn còn có thể tiếp tục ảnh hưởng tới sự nghiệp của đại kiện tướng quốc tế khi mà mỗi tuần anh phải dành tới 4 ngày cho việc học văn hóa và chỉ tập trung cho cờ vua hai ngày cuối tuần.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao