Ngoại binh nhận thẻ đỏ, HAGL không thắng trận thứ 9 liên tiếp

Có bàn thắng dẫn trước nhưng những sai lầm liên tiếp của Franklin đã khiến đội bóng phố núi tiếp tục lún sâu trên bảng xếp hạng.

HAGL 1-1 Hải Phòng

Bàn thắng: Moussa 17' - Stevens 47'

Đội hình thi đấu 

HAGL: Minh Nhựt; Văn Sơn (Văn Long 88’); Xuân Trường (đội trưởng); Tuấn Anh; Minh Vương (Đông Triều 65’); Văn Thanh; Thanh Tùng; Tiến Dũng; Công Phượng; Clovis Franklin; Sanogo Moussa. 

Hải Phòng: Xuân Việt; Anh Hùng; Minh Châu (đội trưởng); Diego Fagan; Anthony Stevens; Văn Phú; Quốc Trung; Ngọc Thịnh; Đức Dương (Đình Hiệp 81’); Văn Đức; Hồng Phong (Việt Phong 59’).

Với việc XSKT Cần Thơ đã giành được chiến thắng ở trận đấu sớm vòng 14 V.League, thầy trò HLV Graechen buộc phải có được chiến thắng trước Hải Phòng trên sân nhà để không bị rơi vào vị trí "cầm đèn đỏ", nhất là ở 2 vòng đấu sau, đội bóng phố núi phải làm khách trên sân 2 đội bóng mạnh là Thanh Hóa và Quảng Ninh. 

Có được lực lượng tốt nhất, đó là lý do HAGL tiếp tục kiểm soát được thế trận khi trận đấu nhập cuộc. Xuân Trường và Tuấn Anh giữ nhịp khá tốt ở khu trung tuyến, trong khi bộ đôi tiền đạo Công Phượng và Moussatỏ ra nguy hiểm ở tuyến trên, đặc biệt cựu cầu thủ Ninh Binh với khả năng di chuyển và chọn vị trí tốt đã gây ra vô vàn khó khăn cho đội bóng đất Cảng. 

Moussa giúp HAGL dẫn trước từ phút 17, nhưng HAGL vẫn không thắng.

Phút thứ 17, Moussa đã tạo nên sự khác biệt khi tận dụng sai lầm của hậu vệ đội khách, tung ra cú dứt điểm nhanh và chính xác ở ngay khu vực 16m50 không cho thủ môn Xuân Việt có cơ hội cản phá mang về lợi thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 trong 3 liên tiếp của ngoại binh mới này của HAGL. 

Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đạt được tinh thần tốt và giữ được nhịp độ trận đấu. Trong khi phía Hải Phòng lại thiếu đi những cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt cho Fargan và Stevens ở phía trên. Bộ đôi tiền đạo Hải Phòng tỏ ra khá cô độc trước những đường chuyền dài có độ chính xác không cao của đồng đội.

Sang đầu hiệp 2, Hải Phòng ngay lập tức có được bàn thắng quân bình tỷ số, pha bứt tốc của Fargan đã buộc Franklin  phạm lỗi ở khu vực cấm địa và trên chấm phạt đền Stevens đã không cho Minh Nhựt cơ hội cản phá. 

Pha phạm lỗi thô bạo với Quốc Trung khiến Franklin nhận thẻ đỏ rời sân và HAGL phải chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối trận.

Phút 64, Franklin một lần nữa khiến HAGL gặp khó khăn khi phạm lỗi thô bạo với tiền vệ Quốc Trung của Hải Phòng và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Dù thi đấu hơn người, nhưng những phút còn lại Hải Phòng vẫn không thể tận dụng lợi thế để giành chiến thắng, thậm chí họ cũng không tỏ ra vượt trội so với HAGL về mặt thế trận. 

Hòa 1-1, thầy trò HLV Graechen có trận đấu thứ 9 liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đội bóng phố núi tiếp tục chìm sâu trên bảng xếp hạng V.League, và cuộc đua trụ hạng đang trở nên rất khó khăn với Công Phượng và đồng đội.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao