Người đẹp 5 con đứng sau thành công của Pacquiao

Sắc sảo và khéo léo, Jinkee đồng hành cùng võ sĩ nổi tiếng người Philippines gần 20 năm nay.

Vợ chồng Pacquiao luôn xuất hiện với hình ảnh lung linh, hạnh phúc. Ảnh: Instagram.

Manny Pacquiao đang ở Las Vegas, Mỹ, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của sự nghiệp với đối thủ Timothy Bradley hôm nay 9/4. Đây là lần đầu tiên võ sĩ người Philippines thượng đài trở lại kể từ thua Mayweather trong "trận quyền Anh thế kỷ" tháng 5 năm ngoái. Chia sẻ về ý định giải nghệ, Pacquiao nói rằng bà xã Jinkee hoàn toàn ủng hộ và thấu hiểu.

Nổi tiếng trong làng boxing, Pacquiao cũng là niềm tự hào tại quê nhà Philippines và được yêu mến vì có gia đình hạnh phúc bên cô vợ kém 3 tuổi và 5 đứa con đủ "nếp tẻ". Kết hôn năm 2010, Manny Pacquiao và người bạn đời 36 tuổi Maria Geraldine “Jinkee” Capeña Jamora là một trong những cặp đôi nổi tiếng được quan tâm nhất tại quê nhà.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Jinkee theo học ngành quản lý kinh tế ở Notre Dame, Kiamba, sau đó học tại Đại học AMA Computer. Trong thời gian này, người đẹp làm chuyên gia thẩm mỹ tại một trung tâm thương mại và gặp Pacquiao tại đó sau khi được chú của Jinkee và cũng là trợ lý riêng của võ sĩ giới thiệu. Lúc đó, Pacquiao đã đính hôn.

"Tôi không nghĩ anh ấy là một võ sĩ. Thời đó anh ấy chỉ là một người bình thường", vợ Pacquiao cười chia sẻ với tờ New York Times. Hai người hẹn hò khoảng 7 tháng trước khi tổ chức hôn lễ. Hơn 15 năm bên nhau, vợ chồng ngôi sao Philippines có 5 đứa con, ba trai, hai gái, đứa lớn nhất 14 tuổi còn nhỏ nhất mới hai tuổi. Các con của Pacquiao đều chào đời tại quê nhà Philippines trừ bé gái Queen Elizabeth sinh ra ở Mỹ. Dù chồng là một võ sĩ nổi tiếng, kiếm bộn tiền nhưng Jinkee không thích ba cậu con trai nối nghiệp bố.

Gia đình hạnh phúc của võ sĩ Philippines. Ảnh: Instagram.

Ngoài sự nghiệp thể thao, Pacquiao cũng để tâm tới chính trị, là nghị sĩ Hạ viện tỉnh Sarangani và có ý định tranh cử Tổng thống. Không nhiều người biết rằng, bà xã Jinkee của anh cũng không hề kém cạnh khi từng được bầu là Phó tỉnh trưởng Sarangani năm 2012. Người đẹp 5 con được đánh giá là một phụ nữ thông minh, sắc sảo và khôn khéo.

Luôn xuất hiện với hình ảnh gia đình hoàn hảo, êm ấm nhưng để có được ngày viên mãn như hôm nay Jinkee trải qua những năm tháng nỗ lực giữ tổ ấm. Pacquiao từng dính đến cờ bạc, có mối quan hệ thân mật trên mức bình thường với cô diễn viên đồng hương Krista Ranillo, có thời gian không quan tâm tới vợ con. "Những gì đã trải qua thực sự rất khó khăn với tôi. Suốt 11 năm, tôi đấu tranh để giữ hôn nhân", bà mẹ 5 con thổ lộ trên tờ New York Times.

Nỗ lực và sự khéo léo của Jinkee được đền đáp từ năm 2011 khi Pacquiao "tu tỉnh", trở thành một người chồng, người cha chu đáo, hết lòng vì gia đình. Hai vợ chồng ngôi sao Philippines đều sùng đạo, thường xuyên trích dẫn những câu răn dạy về hạnh phúc gia đình, đối nhân xử thế trên trang cá nhân. Cặp đôi nhiều lần đăng ảnh tình cảm cùng những lời nhắn nhủ tràn ngập yêu thương, ngọt ngào.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất