Olympic Việt Nam háo hức hội quân tại Hà Nội

Các cầu thủ trẻ Olympic Việt Nam có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2015 dưới thời HLV Miura để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á.


Sáng 24/2, HLV Miura là người có mặt tại VFF sớm nhất để hoàn tất các công tác
chuẩn bị cho ĐT Olympic Việt Nam hội quân.


Đến khoảng 10h sáng, xe ô tô của gia đình từ Tuyên Quang đưa Xuân Trường có
mặt hội quân cùng Olympic Việt Nam.


Sau khi có chuyến bay kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, Công Phượng cùng các cầu thủ
SLNA có mặt tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF hội quân lúc 13h cùng ngày.


Công Phượng ăn mặc cá tính trong ngày hội quân tại Hà Nội.


Cựu đội trưởng U19 Việt Nam được nhân viên Trung tâm đào tạo trẻ VFF hướng dẫn
 ổn định phòng ở và nghỉ ngơi trước khi Olympic Việt Nam có buổi họp đội vào 2h
 chiều nay (24/2).


Xuân Trường sau khi ổn định phòng nghỉ tới giao lưu cũng đồng đội ở các CLB khác.


Trung vệ Mạnh Hùng háo hức khi được triệu tập lên ĐT Olympic Việt Nam dưới
 thời HLV Miura.


Tiền đạo Hồ Tuấn Tài sau khi nỗ lực hết mình tại V.League để ghi điểm trong mắt
HLV Miura cũng đã chính thức được triệu tập cùng Olympic Việt Nam. Tuấn Tài
cho biết dù nằm trong danh sách 30 cầu thủ được triệu tập nhưng anh sẽ phải
 phấn đấu rất nhiều để tìm suất đá chính.


Trung vệ của lò đào tạo Viettel Bùi Tiến Dũng quê ở Hà Tĩnh cũng đi cùng chuyến với
các cầu thủ SLNA để hội quân tại Hà Nội lúc 13h.

Olympic Việt Nam háo hức hội quân tại Hà Nội
Hai cầu thủ Nguyễn Hữu Dũng và Lê Thanh Bình của lò đào tạo Thanh Hóa có mặt
hội quân sớm nhất tại VFF.


Tiền đạo Văn Toàn và hậu vệ Văn Sơn quê ở Hải Dương cùng di chuyển bằng ô tô
đến hội quân đúng hẹn.


Tính đến đầu giờ chiều 24/2, gần 20 cầu thủ Olympic Việt Nam đã hội quân tại Trung
 tâm đào tạo trẻ VFF. Lực lượng an ninh được bố trí bảo vệ quanh khu vực các
 cầu thủ Olympic Việt Nam lưu trú. Các cầu thủ ở Long An, Đồng Tháp... sẽ có mặt
 hội quân muộn vào lúc 15h cùng ngày. Dự kiến 17h chiều nay, HLV Miura sẽ cùng
các cầu thủ trẻ có buổi tập nhẹ trên sân của VFF.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất