Real & “số 9”: Sẽ có thêm bom tấn

Đội bóng Hoàng gia sẽ bổ sung thêm chân sút ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Mùa hè vừa qua, hàng tiền đạo của Real đã suy yếu nhiều. Sau sự ra đi của Higuain, HLV Ancelotti không bổ sung bất kỳ nhân tố mới nào. Lúc này, niềm hy vọng duy nhất để có thể hỗ trợ cho Benzema chính là tài năng trẻ Alvaro Morata, chân sút từng thi đấu rất hay tại VCK U21 Châu Âu giúp đội bóng xứ Bò tót lên ngôi vô địch.

Thế nhưng, xét về kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao cũng như sự hào nhoáng để so sánh với dàn sao của Kền kền trắng hiện nay, rõ ràng Morata không gây được ấn tượng với Chủ tịch Florentino Perez. Và để giúp vị trí tiền đạo mũi nhọn trong đội hình trở nên tương xứng hơn, ông chủ của Kền kền trắng đã lên kế hoạch mua thêm một “số 9” trong khoảng thời gian tới, mà cụ thể là kỳ chuyển nhượng diễn ra vào tháng 1 năm 2014.


Hàng công của HLV Ancelotti quá mỏng

Được biết, những mục tiêu đội bóng Hoàng gia hướng tới vẫn không có gì mới lạ. Bên cạnh chân sút Falcao, vừa chuyển tới Monaco, sát thủ Suarez của Liverpool cũng hoàn toàn có cơ hội gia nhập Dải ngân hà. Tuy nhiên, sự ưu ái cho vị trí “số 9” của đội chủ sân Bernabeu có lẽ sẽ thuộc về sát thủ người Colombia đang chơi bóng tại Ligue 1. Còn với Suarez, ngôi sao liên tục bày tỏ nguyện vọng chuyển tới khoác áo Kền kền trắng (thời gian vừa qua), chỉ là sự lựa chọn thứ 2. Mặc dù vậy, việc ký kết hợp đồng với Falcao, Suarez hay bất kỳ một sát thủ nào cũng có thể khiến đội chủ sân Bernabeu phải chi một khoản tiền không hề nhỏ.

Ở trường hợp đầu tiên, Falcao đang có dấu hiệu không hạnh phúc tại Monaco. Luật thuế mới tại Pháp khiến khoản thu nhập 14 triệu Euro của chân sút người Colombia giảm mạnh. Trong khi đó, ông chủ Rybolovlev của đội bóng Công quốc cũng không hề muốn bù đắp khoản tiền thuế (lên tới 75%) cho mức thu nhập cao của Falcao. Ngoài ra, trong điều khoản hợp đồng Chú hổ ký với đội bóng Công quốc còn cho phép tiền đạo này đàm phán với Real. Và nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, nhiều khả năng đội bóng Hoàng gia sẽ phải chi tới 50 triệu Euro cho người cũ của Atletico.

Trong khi đó, việc chuyển nhượng Suarez của Liverpool cũng không gặp nhiều khó khăn. Mùa hè vừa qua, Kền kền trắng từng đánh tiếng đưa ngôi sao người Uruguay về sân Bernabeu. Nhưng cuối cùng thương vụ này đã không thể diễn ra do đội bóng Hoàng gia ấp ủ kế hoạch mua Bale, cũng như vấp phải sự cạnh tranh từ phía Arsenal. Còn lúc này, nếu quay trở lại thương vụ mua Suarez, rõ ràng đội chủ sân Bernabeu có được lợi thế lớn khi Liverpool chỉ chấp nhận để sát thủ của mình chuyển tới khoác áo 1 đội bóng khác không thuộc Ngoại hạng Anh. Dù vậy, để kích hoạt thương vụ chuyển nhượng này, ông chủ Perez cũng phải bỏ ra không dưới 50 triệu Euro.


Luật thuế mới tại Pháp ảnh hưởng tới thu nhập của Falcao

Ngân quỹ ở đâu?

Trên lý thuyết, kỳ chuyển nhượng hè 2013 khiến ngân sách của Real thâm hụt trầm trọng. Kền kền trắng phải chi tới 162,7 triệu Euro cho những thương vụ mua Isco, Illarramendi, Carvajal, Bale… Thế nhưng, khoản tiền mà đội bóng Hoàng gia thu về từ việc bán cầu thủ cũng không hề ít. Những hợp đồng chuyển nhượng Higuain, Callejón, Albiol và đặc biệt là Ozil đã giúp đội chủ sân Bernabeu thu về 122,4 triệu Euro. Và tính một cách chi ly, đội bóng này mới bỏ ra đúng 40,3 triệu Euro trong mùa hè vừa qua, và đây được coi là con số không quá lớn so với tham vọng của ngài Chủ tịch Perez.

Chính vì thế, việc Real sẽ kích hoạt thêm một quả bom tấn cho vị trí “số 9” tại Bernabeu trong kỳ CN mùa đông tới sẽ không phải vấn đề quá lớn. Đặc biệt, với khoản tiền 50 triệu Euro có được từ thương vụ bán Ozil cho Pháo thủ London, rõ ràng việc nâng cấp hàng tấn công của Kền kền trắng sẽ hết sức đơn giản xét trên lĩnh vực tài chính.

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao