Ronaldo vượt Beckham để giàu nhất giới cầu thủ bóng đá

Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo còn rất biết cách tận dụng tài năng đó để kiếm tiền. CR7 chính là người giàu nhất trong giới cầu thủ bóng đá trong năm 2014 với tài sản lên tới 210 triệu euro.

Các danh hiệu giành được trong năm qua giúp Ronaldo kiếm bộn tiền
Các danh hiệu giành được trong năm qua giúp Ronaldo kiếm bộn tiền

Theo trang Goal.com, Ronaldo là cầu thủ bóng đá có số tài sản kếch xù nhất hành tinh. Trong năm 2014 vừa qua, mặc dù chơi thất vọng ở World Cup 2014, nhưng màn trình diễn xuất sắc dưới màu áo Real giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành Champions League và FIFA Club World Cup, cũng như việc đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA đã giúp Ronaldo kiếm bộn tiền.

Cụ thể, Ronaldo đang có ràng buộc quảng cáo với các công ty, tập đoàn lớn như Nike, Toyota, Herbalife, Emirates, Castrol, Samsung, Soccerade, Emporio Armani, Konami, Banco Espirito Santo và KFC. Cái tên CR7 cũng giúp Ronaldo kiếm tiền, đáng chú ý nhất là hộp đêm ăn khách Museu CR7 ở Algarve (Bồ Đào Nha).

Năm 2013, David Beckham là cầu thủ giàu nhất thế giới cho tới khi cựu thủ quân của ĐT Anh giải nghệ, nhường vị trí đó cho CR7. Việc bóng đá thế giới chia tay Becks cũng đánh dấu việc cầu thủ Anh phải xuống thang trong BXH dành cho những cầu thủ giàu nhất. Trong Top 10 cầu thủ giàu nhất năm 2014, chỉ có 2 cầu thủ Anh (Wayne Rooney và Frank Lampard), đó cũng là 2 người hiếm hoi đang chơi bóng ở Premier League, giải đấu được xem là giàu nhất thế giới.



Càng đá lâu càng giàu, có đến 15/20 giàu nhất thế giới đã bước qua tuổi 30. Trong đó có nhiều ngôi sao đã hết thời như Kaka, Raul Gonzalez, Ronaldinho, Rio Ferdinand hay thậm chí cả Samuel Eto’o.

Sự xuất hiện bất ngờ nhất trong Top 20 là Bastian Schweinsteiger (thứ 11 với 75 triệu euro), dù tiền vệ của Bayern không được xem là gương mặt “hot” trong lĩnh vực giải trí hay quảng cáo thương mại. Người đồng đội của Schweinsteiger, tiền vệ Franck Ribery chỉ xếp thứ 16 (61 triệu euro).

BXH cầu thủ giàu nhất thế giới được một đội ngũ chuyên gia, các nhà phân tích của website Goal.com lập ra, dựa vào tất cả các giao dịch ngân hàng của các ngôi sao bóng đá. Có khoảng 200 cầu thủ bóng đá nằm trong danh sách thống kê này.

Theo Bongdaplus

Tin tức mới nhất