Số nợ tăng vọt, “sếp” của MU vẫn lạc quan

Phó chủ tịch kiêm GĐĐH, Ed Woodward bày tỏ sự tự tin về tình hình tài chính của MU dù tổng số nợ của CLB vừa tăng vọt lên mức 514,9 triệu euro.

 Kết quả công bố tài chính mới nhất cho thấy doanh thu của MU đã giảm 14%. So với 3 tháng trước, tổng số nợ của “Quỷ đỏ” đã tăng tới 32,1 triệu euro, đạt mức 514,9 triệu euro.

Nguyên nhân rất rõ ràng, đó là việc đội chủ sân Old Trafford không được dự Champions League mùa này, dẫn tới tiền bản quyền truyền hình giảm 39,4%. Ngoài ra, tỷ giá quy đổi giữa đồng bảng Anh và đô la Mỹ cũng là một trong những yếu tố khiến số nợ của MU tăng vọt.


MU cần tìm lại thành công trên sân cỏ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên ở khía cạnh khác, về quỹ lương, MU lại giảm 3,9 triệu euro (tương đương 5,6%). Vì chỉ thi đấu tại giải quốc nội nên họ không cần lực lượng quá hùng hậu, trong đó có việc thanh lý, chia tay hàng loạt các cầu thủ như Ferdinand, Vidic, Evra…

Trước thực trạng tài chính có gam màu không mấy sáng sủa, phó chủ tịch kiêm GĐĐH, Ed Woodward vẫn rất tự tin: “Chúng tôi không cần cúp châu Âu mùa này mà vẫn giữ sự ổn định về doanh thu. Chúng tôi đang đi đúng hướng trên con đường kinh doanh. Chúng tôi là CLB có tiềm lực mạnh. Vị trí hiện tại của MU hứa hẹn một suất trong top 4”.

Thực ra, những gì Ed Woodward nói không hề vô căn cứ. Bởi lẽ kết quả nợ của MU chưa tính tới bản hợp đồng tài trợ áo đấu với Adidas trị giá 940 triệu euro (750 triệu bảng). Tất nhiên đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh vẫn còn một số đối tác hấp dẫn khác, đặc biệt từ châu Á.

Theo Khám Phá

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao