Thắng nhẹ Jamaica, Argentina giành ngôi nhất bảng

Không có một chiến thắng tưng bừng trước đối thủ yếu Jamaica, nhưng pha lập công duy nhất của Higuain cũng là đủ để giúp Argentina kết thúc với vị trí nhất bảng A.

Argentina 1-0 Jamaica

Trước trận đấu, có một thống kê vô cùng thú vị. Chỉ riêng Messi cũng đã đắt hơn 9 lần giá trị của toàn đội Jamaica. Tất nhiên, sự chênh lệch ấy cũng được thể hiện rõ trên sân khi Argentina tiếp đón đội bóng nhỏ bé này ở lượt đấu cuối bảng B.

Vì đã chắc chắn vào tứ kết, nên HLV Tata Martino để Aguero và Tevez nghỉ dưỡng sức, thay vào đó Higuain được đá chính từ đầu và tiền đạo của Napoli đã ghi dấu ấn bằng lối chơi xông xáo. Chính Higuain cũng là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.



Ngay phút 11, Di Maria có bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm và thực hiện đường chuyền ngang cho Higuain. Chỉ sau 1 nhịp khống chế, tiền đạo của Napoli xoay người tung cú sút sệt vào góc xa hạ gục thủ thành Dwayner Miller mở tỷ số cho Albiceleste.

Chơi tấn công ép sân hoàn toàn ở quãng thời gian còn lại, nhưng việc thiếu động lực và cả thiếu may mắn khi xà ngang 2 lần từ chối các pha dứt điểm của Higuain và Di Maria, nên Argentina chỉ có được chiến thắng nhẹ nhàng 1-0.

Với 7 điểm sau 3 lượt trận, Argentina giành quyền vào tứ kết với vị trí nhất bảng B. Tiếc nuối nếu có, chính là việc Messi dù chơi rất quyết tâm nhưng cũng không thể ghi được bàn thắng trong trận đấu thứ 100 khoác áo Albiceleste.

Uruguay 1-1 Paraguay

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Uruguay và Paraguay đã hòa nhau 1-1. Tiền vệ Jose Gimenez đưa Uruguay vượt lên dẫn trước ở phút 29. Nhưng vào cuối hiệp 1, Lucas Barrios gỡ hòa 1-1 cho Paraguay.

Cùng giành được 1 điểm, Paraguay và Uruguay dắt tay nhau vào tứ kết. Paraguay (5 điểm) giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng B, còn Uruguay (4 điểm) lọt vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất. 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất