Thưởng Tết ở V-League: Lấy “lộc” là chính

Cầu thủ bóng đá nam nổi tiếng là bộ phận được đãi ngộ cao nhất nước trong số các VĐV đỉnh cao. Dù vậy, Tết này, các cầu thủ bóng đá nam cũng không được thưởng cao, trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Giàu cỡ B.Bình Dương mà vẫn dè xẻn trong việc thưởng Tết. Đội bóng đất Thủ Dầu nổi tiếng ở khả năng đãi ngộ. Chế độ lương thưởng ở B.Bình Dương cũng luôn cao hơn phần lớn các đội còn lại tại V-League.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, đội bóng miền Đông Nam bộ vẫn giữ mức thưởng Tết ổn định là 5 triệu đồng/người. Lý giải cho mức thưởng mang nhiều tính tượng trưng này, lãnh đạo B.Bình Dương cho hay chính vì chế độ đãi ngộ dành cho các cầu thủ vốn đã tốt, lương, thưởng hàng tháng cao, nên không cần thiết phải thưởng Tết quá đậm. Phần thưởng Tết cho các cầu thủ được lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu đánh giá là chủ yếu để lấy lộc đầu xuân.

Cả B.Bình Dương lẫn ĐT Long An đều không có thói quen thưởng Tết cao
Cả B.Bình Dương lẫn ĐT Long An đều không có thói quen thưởng Tết cao

Anh nhà giàu B.Bình Dương còn không muốn phá két, thì ắt đội bóng mấy năm nay đang thắt lưng buộc bụng là ĐT Long An cũng không muốn chơi trội. Theo chủ tịch CLB ĐT Long An Võ Thành Nhiệm, Gạch đề ra 3 mốc thưởng chính ở mức 5 triệu đồng, 7 triệu đồng và 10 triệu đồng/người, tùy theo mức đóng góp cho CLB trong năm.

Đây cũng là mức thưởng quen thuộc ở ĐT Long An vài năm nay. Đội bóng của bầu Thắng không có thói quen chi tiêu quá đà, nên việc thưởng Tết đối với họ cũng không rầm rộ như mọi nơi.

Cả B.Bình Dương lẫn ĐT Long An đều không có thói quen thưởng Tết cao
Chủ tịch CLB ĐT Long An Võ Thành Nhiệm (áo trắng) cho biết sẽ cố gắng phát tiền
 thưởng Tết cho cầu thủ trước vòng 8 V-League

Hay như anh nhà giàu mới nổi Than Quảng Ninh cũng vậy. Đội bóng vùng mỏ dù không thiếu tiền, nhưng cũng không chi quá đậm trong đợt thưởng Tết năm nay. Mức 5 – 7 triệu đồng/người sẽ là mức thưởng Tết của Than Quảng Ninh.

Cũng giống như B.Bình Dương, với Than Quảng Ninh, có lẽ chế độ đãi ngộ, các khoản lương, thưởng khá tốt trong năm khiến cho đội bóng vùng mỏ không nhất thiết phải thưởng Tết cao, nhất là trong bối cảnh cầu thủ Than Quảng Ninh cũng vừa nhận được tiền thưởng từ các trận thắng tại V-League trước đó.

Khá nhất trong chuyện thưởng Tết như mọi năm vẫn là Hà Nội T&T. Đội bóng thủ đô có thể sẽ thưởng cho mỗi cầu thủ 1 tháng lương. Với dàn cầu thủ trụ cột, mức thưởng này tương đương với trên dưới 30 triệu đồng.

Trước đó, các cầu thủ Hà Nội T&T vừa được thưởng 400 triệu đồng sau chiến thắng trước Persib Bandung (Indonesia) ở loạt trận play-off đầu tiên của AFC Champions League. Số tiền trên sẽ giúp cho các cầu thủ của đội bóng thủ đô đón một mùa xuân ấm áp hơn.

Không may mắn như vậy, các cầu thủ Đồng Nai chỉ được thưởng mỗi người 2 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi sắp đến. Riêng các cầu thủ Đồng Tháp cho đến giờ vẫn ngóng tiền thưởng Tết từ CLB chủ quản.

Dù vậy, mức thưởng nếu có với đội bóng miền Tây Nam bộ có thể chỉ dừng ở mức lấy lộc là chính.


Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất