Trận boxing thế kỉ trị giá 300 triệu USD giữa Floyd Mayweather- Pacquiao

Đều là những huyền thoại đương đại của quyền Anh thế giới, nhưng Floyd Mayweather và Manny Pacquiao lại chưa từng so tài với nhau.

 Cuộc đọ sức được đánh giá là “siêu kinh điển” và được định giá tiền thưởng lên tới 300 triệu USD giữa hai võ sĩ này là đề tài được dư luận đặc biệt quan tâm.

Đấu khẩu trước, đấu sức sau

Sở hữu thành tích bất bại trong sự nghiệp tính đến thời điểm này, Mayweather là nỗi khiếp sợ với hầu hết các tay đấm. Cứ thượng đài là Mayweather biến đối thủ thành bị bông. Trong 47 trận đã đấu, có tới 26 trận Mayweather hạ knock-out đối phương. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh được coi là “độc cô cầu bại” ở hạng bán trung.


Cuộc đấu giữa Pacquiao và Weather được coi là trận đấu trị giá 300 triệu USD

Nhưng ai sợ Mayweather chứ Manny Pacquiao thì không hề e ngại đồng nghiệp người Mỹ. Võ sĩ kiêm nghị sĩ người Philippines sở hữu kỷ lục 7 lần vô địch thế giới ở 7 hạng cân khác nhau cũng có thành tích thi đấu cực kỳ ấn tượng với 57 trận thắng (trong đó có 38 trận thắng bằng knock-out), 2 trận hòa và 5 trận thua.

Chưa đấu sức thì đấu… khẩu. Mayweather phán: “Tôi sẽ nỗ lực hết sức để trận đấu với anh ta trở nên hấp dẫn và kịch tính. Nhưng bên cạnh đó, tôi nghi ngờ rằng anh ta chỉ thi đấu như một con ốc sên bởi hầu hết những trận đấu của anh ta đều khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ”.


Mayweather được coi là "độc cô cầu bại" hạng bán trung

Ngay lập tức, Pacquiao có câu trả lời: “Cậu ta có thể chưa bao giờ thất bại nhưng khi gặp tôi thì mọi thứ sẽ khác. Tôi sẽ đuổi cậu ta nếu cậu ta chọn “chiến thuật” chạy quanh sàn đấu”. Thậm chí, để trêu tức Mayweather, Pacquiao còn không để tâm tập luyện và dành thời gian sang Miami (Mỹ) để làm… giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.


Nhưng Pacquiao cũng có thành tích đáng nể không kém

Thêm dầu vào lửa, huấn luyện viên Freddie Roach của Pacquiao nhận định: “Tôi biết Mayweather sợ đối đầu với Pacquiao bởi cậu ta lo lắng không giữ được thành tích bất bại. Sợ Pacquiao thì Mayweather tốt nhất nên chọn phương án… giải nghệ để bảo toàn danh dự”.

Cũng không vừa, ông Floyd Mayweather Sr, bố của Mayweather nói: “Trận đấu này không đáng gọi là trận đấu trong mơ. Bởi nếu đọ sức, dù lớn tuổi hơn, nhưng con trai tôi vẫn có thể dễ dàng xé xác Pacquiao. Cậu ta muốn đấu với Mayweather chỉ để kiếm tiền  chứ trong thâm tậm, cậu ta rất sợ con trai tôi”.

Trong mơ hay ác mộng?

Trong lịch sử, đã có không ít trận đấu được chờ đợi sẽ diễn ra quyết liệt nhưng lại kết thúc theo kịch bản chẳng ai ngờ. Điển hình nhất là trận đấu giữa hai cựu huyền thoại Mike Tyson và Evander Holyfield. Trong cuộc đọ sức vào ngày 28/6/1997 tại Las Vegas MGM Grand Garden Arena (Mỹ), thay vì nỗ lực giành chiến thắng bằng nắm đấm, Tyson lại bất ngờ cắn đứt vành tai của Holyfield khiến trận đấu kết thúc trong dở dang, tranh cãi.


"Siêu trận đấu" Tyson và Holifield kết thúc lãng xẹt với một cú cắn vào tai

Trước đó, năm 1973, trận đấu giữa Joe Frazier và George Foreman tại  sân vận động quốc gia Kingston (Jamaica) được người hâm mộ háo hức theo dõi. Tuy nhiên, cuộc đấu được tung hô này lại kết thúc vô cùng chóng vánh khi Foreman hạ knock-out Frazier ngay ở hiệp thứ hai. Tất nhiên, những người đã bỏ tiền mua vé xem trực tiếp cảm thấy vô cùng hụt hẫng.


Trận đấu giữa Joe Frazier và Foreman cũng kết thúc...chán ngắt.

Bởi thế dù được mệnh danh là “trận đấu thế kỷ” thì Mayweather đối đầu Pacquiao chưa chắc đã phải cuộc đấu hay về mặt chuyên môn dù nó có giá đến 300 triệu USD.
 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất