Trọng tài Trung Quốc “ám” U23 Việt Nam ngày ra quân

Trong trận đấu ra quân gặp U23 Jordan, U23 Việt Nam sẽ tái ngộ nhân vật mà chắc chắn HLV Miura không hề muốn gặp lại.

Theo lịch phân công trọng tài của Ban tổ chức VCK U23 châu Á, vị “vua áo đen” sẽ điều khiển trận U23 Việt Nam - U23 Jordan là ông Ma Ning (người Trung Quốc).

Đây là vị trọng tài từng điều khiển trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Malaysia và ĐTVN trên sân Shah Alam.

Trong trận đấu này, trọng tài Ma Ning đã có rất nhiều quyết định gây bất lợi cho ĐTVN.

Chẳng hạn, ông cho Malaysia được hưởng quả phạt đền, sau tình huống cầu thủ ĐTVN để bóng chạm tay không rõ ràng trong vòng cấm.

Trọng tài Ma Ning cũng bỏ qua tình huống đáng nhẽ phải phạt thẻ đỏ mười mươi đối với thủ quân Safig Rahim của Malaysia, sau khi cầu thủ này liên tục đấm vào gáy trung vệ Tiến Thành.

Và thường xuyên hơn tất cả là việc trọng tài Ma Ning liên tục bỏ qua những tình huống vào bóng hết sức thô bạo của các cầu thủ chủ nhà.

Cách điều khiển trận đấu của trọng tài Ma Ning gây rất nhiều ức chế cho các cầu thủ Việt Nam.
Cách điều khiển trận đấu của trọng tài Ma Ning gây rất nhiều ức chế cho các cầu thủ Việt Nam.

Nếu vị “vua áo đen” người Trung Quốc bắt nghiêm khắc hơn, Malaysia sẽ mất cầu thủ quan trọng Safig Rahim vì lỗi đánh nguội và chưa chắc đã thực hiện được cuộc lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình, ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014.

Cách điều khiển trận đấu nêu trên của trọng tài Ma Ning đã khiến cộng đồng NHM Việt Nam “dậy sóng” và đưa ra hàng loạt chỉ trích rất nặng nề.

Xâu chuỗi một cách có hệ thống về trọng tài này thì trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 không phải là lần đầu tiên ông Ma Ning xử ép các đội bóng Việt Nam.

Trong quá khứ, các trận đấu tại AFC Cup của CLB Hà Nội T&T và CLB SLNA được điều khiển bởi trọng tài Ma Ning sau đó đều xảy ra điều tiếng vì bị xử ép.

Thế nên, việc đụng độ “oan gia ngõ hẹp” ngay trận đầu ra quân hẳn là tín hiệu không hề dễ chịu chút nào đối với U23 Việt Nam.

Theo Soha/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất