Trọng tài Việt tiết lộ sốc về vụ bị CLB Myanmar đuổi đánh

“Thật kỳ lạ là khi cầu thủ của họ sấn sổ lao vào tôi, ông trưởng đoàn còn đổ thêm dầu vào lửa, trong khi HLV trưởng coi như không có chuyện gì”, ông Phùng Đình Dũng kể lại.

Phút 66 trong trận đấu giữa CLB Yadanarbon và tuyển Sinh viên Hàn Quốc, trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của cầu thủ Dway Ko Ko Chit, sau pha vào bóng thô bạo.

Cho rằng bị xử ép, các cầu thủ của đội bóng Myanmar đã lao vào định hành hung trọng tài Phùng Đình Dũng. Ông Dũng kể lại: “Các bạn xem video cũng có thể thấy là không khí trên sân rất căng thẳng.

Lúc đó, rất đông cầu thủ Myanmar vây chặt lấy tôi. Họ xô đẩy và sử dụng những câu nói thể hiện sự bất mãn. Do không hiểu tiếng Myanmar nên tôi không thể khẳng định đó có phải là những lời chửi tục hay không. Nhưng chắc chắn, đó là ngôn từ không dễ nghe chút nào”.

Trọng tài Phùng Đình Dũng bị cầu thủ CLB Yadanarbon rượt đuổi.
Trọng tài Phùng Đình Dũng bị cầu thủ CLB Yadanarbon rượt đuổi.

Tuy chỉ là trận đấu trong khuôn khổ giải giao hữu BTV Cup nhưng cuộc đọ sức giữa CLB Yadanarbon và Sinh viên Hàn Quốc diễn ra rất căng thẳng. Trọng tài Phùng Đình Dũng đã phải rút ra 9 thẻ vàng, trong đó có 6 thẻ vàng dành cho đội bóng Myanmar.

Theo ông Dũng, thái độ thi đấu của CLB Yadanarbon là rất khó chấp nhận. Cầu thủ của họ thường xuyên bỏ bóng, đá người. Bên cạnh đó là cách ứng xử vô văn hóa trên sân.

“Trong nghiệp cầm còi, tôi trải qua không ít lần bị cầu thủ phản ứng. Nhưng cách xử sự của ông trưởng đoàn và HLV CLB Yadanarbon khiến tôi rất bất ngờ và thất vọng.

Vị trưởng đoàn thậm chí còn kích động cầu thủ, trong khi ông HLV trưởng thì thờ ơ, bàng quan như không có chuyện gì xảy ra”, trọng tài Phùng Đình Dũng cho biết.

Là vị “vua áo đen” nằm trong nhóm những gương mặt ưu tú nhất trên sân cỏ Việt Nam, ông Dũng đã điều khiển hàng trăm trận đấu cả trong nước lẫn quốc tế.

Bằng kinh nghiệm của mình, trọng tài người Hà Nội đưa ra nhận xét: “Trình độ phát triển của bóng đá Myanmar hãy còn nhiều hạn chế cả về chuyên môn lẫn văn hóa.

Yadanarbon là một trong những CLB hàng đầu của họ nhưng ứng xử hết sức thiếu chuyên nghiệp”.

Sự thiếu chuyên nghiệp này còn được thể hiện qua cách đội bóng Myanmar không những không đưa ra lời xin lỗi vì hành động phản cảm mà còn dọa bỏ khỏi giải giao hữu BTV Cup 2015.

Theo Soha/ Tri Thức Trẻ




Tin tức mới nhất