Trung vệ Van Bakel nhập quốc tịch Việt Nam thành công

Anh vừa nhận quyết định đồng ý cho nhập quốc tịch Việt Nam trở thành cầu thủ nhập tịch mới nhất ở V-League.

trung-ve-van-bakel-nhap-quoc-tich-viet-nam-thanh-cong
Van Bakel có vợ là nữ DJ người Việt. Ảnh: NA.


Trung vệ người Hà Lan qua Việt Nam thi đấu từ năm 2011. Hiện nay, Van Bakel kết hôn cùng nữ DJ người Việt có nghệ danh Myno và cả hai có cậu con trai kháu khỉnh. Tên tiếng Việt của anh là Nguyễn Van Bakel. Cầu thủ sinh năm 1983 lấy họ của vợ dùng trong "giấy khai sinh". Con trai anh cũng họ Nguyễn (Nguyễn David Hữu Lâm).

“Mong muốn được mang quốc tịch Việt Nam của tôi ấp ủ từ lâu. Theo quy định, tôi có 5 năm liên tục thi đấu ở Việt Nam, có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt và có vợ con tại nước sở tại. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình thực sự muốn được gắn bó sâu sắc hơn với vùng đất này, muốn được là một công dân Việt Nam. Tôi khát khao được khoác áo đội tuyển để đóng góp cho quê hương mới”, Van Bakel bày tỏ.

Như vậy ở mùa giải 2016, Thanh Hóa có thể ra sân với ba cầu thủ gốc ngoại. Hiện tại, đội bóng xứ Thanh có tiền đạo Omar và Nguyễn Van Bakel. CLB đang tìm kiếm thêm một chân sút ngoại. Van Bakel được xem như “thủ lĩnh” của Thanh Hóa trong mục tiêu đua tranh chức vô địch V-League ở mùa giải 2016.

Van Bakel sinh ngày 8/12/1983 tại Noord-Brabant (Hà Lan). Anh tới Việt Nam năm 2011 và thi đấu cho Bình Dương. Sau đó, anh chuyển sang thi đấu cho Đồng Nai. Từ năm 2013, Van Bakel đầu quân cho Thanh Hóa và đóng góp không nhỏ cho thành tích giành hai HC đồng V-League mùa 2014 và 2015 của đội. Van Bakel là trung vệ xuất sắc hàng đầu V-League hiện nay và là ngoại binh hiếm hoi được sử dụng ở hàng thủ, bởi các đội thường ưu tiên "Tây" cho hàng tiền đạo.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao