U21 VN vào bán kết U21 quốc tế với vị trí nhất bảng A

Gặp U21 Singapore lúc 15h30 trên sân Thống Nhất (TP HCM), U21 Việt Nam giành chiến thắng 2-1, qua đó vào bán kết U21 quốc tế 2015 với vị trí nhất bảng A khi có 6 điểm.

Sau khi vượt qua U21 Thái Lan 4-2, U21 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải U21 quốc tế 2015 khi đánh bại U21 Singapore với tỷ số 2-1. Xuân Mạnh đã tận dụng sai lầm của thủ môn và hậu vệ đối phương. Anh ghi cả hai bàn thắng cho đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Phạm Minh Đức ở hiệp 1.

Giành chiến thắng 2 trận tại bảng A, U21 Việt Nam dẫn đầu khi có 6 điểm cùng hiệu số +3. Tấm vé vào bán kết còn lại ở bảng này thuộc về U21 Singapore khi cùng được 1 điểm như U21 Thái Lan, nhưng có chỉ số phụ tốt hơn.

U21 Việt Nam sớm chiếm thế chủ động trên sân sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Sau sai lầm phá bóng trượt của thủ môn U21 Singapore, Xuân Mạnh tận dụng thành công cơ hội ghi bàn cho U21 Việt Nam.

U21 VN vào bán kết U21 quốc tế với vị trí nhất bảng A
Xuân Mạnh thi đấu ấn tượng khi có 2 lần làm tung lưới U21 Singapore. Ảnh: Nguyễn Đăng.


Chỉ 2 phút sau, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Đức tổ chức tấn công nguy hiểm. Băng xuống tốc độ đón đường chuyền của đồng đội, Như Tuấn vượt qua thủ môn của U21 Singapore, nhưng cú dứt điểm của anh bị hậu vệ đối phương chặn lại. Đội chủ nhà tiếp tục có cơ hội gia tăng cách biệt. Đi bóng tốc độ bên cánh phải vào khu vực 16m50 ở phút 13, Đình Kha không đánh bại được thủ môn đối phương trong tình huống đối mặt.

Sau khi liên tiếp chống đỡ những pha bóng nguy hiểm, U21 Singapore nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên, các pha dứt điểm của họ đều thiếu chính xác. Trong đó, cú sút cận thành của cầu thủ khoác áo số 12 đưa bóng vọt xà ở phút 23.

Trong khi chưa tìm được bàn gỡ, U21 Singapore nhận bàn thua thứ hai ở phút 33. Ở tình huống hậu vệ đội khách mắc sai lầm mất bóng gần khu vực 16m50, Xuân Mạnh bình tĩnh dứt điểm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 Việt Nam.

Sau giờ nghỉ, U21 Singapore quyết tâm chọc thủng lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, họ phải chờ sai lầm của Thành Tín mới có bàn rút ngắn tỷ số. Cầu thủ khoác áo số 4 của U21 Singapore sút quyết đoán làm tung lưới thủ môn Ngọc Tuấn ở phút 73.

Dù trọng tài cho hiệp 2 đá bù tới 7 phút do cầu thủ hai đội va chạm, đội khách vẫn không thể đưa bóng vào lưới U21 Việt Nam thêm lần nữa. Thất bại với tỷ số 1-2, nhưng U21 Singapore vẫn đoạt vé vào bán kết khi xếp thứ hai bảng A nhờ có chỉ số phụ tốt hơn U21 Thái Lan.

Theo Zing


Tin tức mới nhất