U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Toan tính đường dài

Trận đấu có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng nhưng nhiều khả năng HLV hai đội sẽ dùng đội hình hai để giữ quân cho vòng bán kết.

mung-4035-1433898790.jpgHLV Miura liên tục xoay tua đội hình trong các trận đấu vừa qua những vẫn có được những chiến thắng ấn tượng. Ảnh: Kỳ Lân.

Thắng trước Thái Lan và giành tấm vé nhất bảng B sẽ giúp thầy trò HLV Miura “trả hận” những trận thua gần đây và có tâm lý hưng phấn cho vòng bán kết. Để làm được điều này, vị HLV người Nhật Bản cần tung đội hình mạnh nhất của mình mới mong giành được kết quả như ý trước đội bóng xứ chùa Vàng.

Tuy nhiên, nếu làm như vậy, HLV Miura cùng các học trò của mình sẽ bước vào một cuộc phưu lưu khó lường. Hiện tai, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều trường hợp dính chấn thương đang hồi phục và có đến 7 cầu thủ dính một thẻ vàng. Do đó nếu căng sức để “chiến” với người Thái, khả năng cầu thủ tái phát chấn thương hay dính thêm thẻ và nghỉ bán kết là rất cao.

HLV Miura vốn là người nhiều mưu mẹo và tính toán kỹ lưỡng. Hơn một năm làm việc với bóng đá Việt Nam, chưa thấy ông thầy 52 tuổi này làm việc mà chưa tính toán kỹ hay đưa ra những quyết định mang tính mạo hiểm. Gần đây, ông nêu rõ mục tiêu của đội là “vào chơi trận chung kết” để cho thấy tính toán đường dài của mình. Ở bảng đấu này, ông tập trung “đòn quyết định” khi gặp U23 Malaysia và đã thành công.

Đây là điều khiến giới chuyên môn tin vào khả năng ông sẽ lần thứ năm ở giải có sự xáo trộn trong đội hình ra sân khi gặp Thái Lan, dù ông đã nhiều lần nhận thất bại trước người Thái. Tính cách không để ông trở thành một người dễ “say đòn” trước U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan cũng cho ra một ẩn số tượng tự trước trận đấu chiều nay. Chưa biết HLV Choketawee - người cũng có đến bốn lần xáo trộn đội hình, tung đội hình nào khi gặp Việt Nam. Trước trận, ông úp mở “không nhất thiết phải giành ngôi đầu bảng”. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa Thái Lan chấp nhận trận thua “từ trong tư tưởng” bởi như vậy có thể để lại hệ quả tâm lý không tốt cho cầu thủ khi vào bán kết.

Bất kể U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tung đội hình nào ra sân, chắc chắn đây là một trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn. Về truyền thống, mỗi khi hai đội gặp nhau luôn là những trận thư hùng thu hút người xem, đặc biệt là phía cầu thủ Việt Nam luôn rất “máu” chiến với tuyển Thái. Về phong độ hiện tại, cả hai đều có những thông số vô cùng ấn tượng trước khi gặp nhau: U23 Việt Nam và Thái Lan cùng toàn thắng bốn trận, hiệu số bàn thắng - thua là 16 -1 và 13-0.

Công Phượng ra sân hay không vẫn là ẩn số ở trận đấu tối nay. Anh đã có một trận nghỉ trọn vẹn trận gặp U23 Timor Leste. Thông thường, các HLV không để cầu thủ trụ cột ngồi ngoài liên tiếp quá hai trận bởi lo ngại khả năng “lỡ nhịp” của cầu thủ khi trở lại. Do đó, có thể Phượng sẽ ra sân ở những thời điểm thích hợp nhằm duy trì cảm giác và tạo sự đột biến. Mạc Hồng Quân, Huy Toàn, Ngọc Thắng… nhiều khả năng cũng sẽ được HLV Miura tính toan kỹ việc thi đấu hay không và thi đấu như thế nào.

Một điều ấn tượng dưới thời HLV là tinh thần cầu thủ luôn hừng hực khí thế khi ra sân. Cách xoay tua giúp các cầu thủ trong đội đều thấy mình có giá trị và luôn ở trạng thái hưng phấn sẵn sàng. Ngay cả khi ghi bốn bàn trong trận gặp U23 Timor Leste thì toàn đội vẫn chơi nhiệt tình và cố gắng xông lên tìm thêm bàn thắng. Vì vậy, người hâm mộ càng có niềm tin vào đoàn quân do HLV Miura đang dẫn dắt.

U23 Việt Nam chỉ cần hòa là có tấm vé đầu bảng, trong khi U23 Thái Lan cần một chiến thắng. Một trận đấu đáng chờ đợi, từ những toan tính của HLV hai đội đến những màn so tài của hai đội bóng luôn xem nhau là “đại kình địch” suốt nhiều năm qua…

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Thủ môn Minh Long, hậu vệ Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Hữu Dũng, Thanh Hiền, tiền vệ Phi Sơn, Đức Huy, Huy Hùng, Duy Mạnh, tiền đạo Thanh Bình, Công Phượng.


Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất