Van Persie - Ánh hào quang cuối cùng của Sir Alex Ferguson

Nếu Van Persie chia tay Man United, đây sẽ là một nỗi buồn đối với bản hợp đồng thành công cuối cùng của HLV Alex Ferguson.

Sau một mùa giải tương đối thành công, HLV Van Gaal đang cùng Ban lãnh đạo MU đang tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để đem về những sự bổ sung chất lượng cho CLB trong mùa giải sau. Song song với việc mua vào nhiều cầu thủ mới, HLV người Hà Lan cũng thẳng tay loại khỏi Old Trafford những cái tên không còn nằm trong kế hoạch của ông, đơn cử là tiền vệ Louis Nani. 

Nằm trong vòng xoáy những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Quỷ đỏ, cựu tiền đạo Arsenal - Van Persie - cũng đang gây xôn xao báo giới khi có nguồn tin anh đã được nhiều CLB đánh tiếng mời về. Mặc dù chỉ dừng ở mức tin đồn nhưng có thể nhận thấy rằng sau 2 mùa giảii trôi qua, những di sản của Sir Alex tại thành Manchester đã dần dần biến mất. Và RvP là một trong những bản hợp đồng thành công cuối cùng mà “Máy sấy tóc” đã để lại cho MU.


Van Persie là một trong những bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex.

Trong nửa đầu mùa giải đầu tiên khoác lên mình màu áo đỏ thành Manchester, vai trò của Robin van Persie không thật sự nổi bật vì những chấn thương. Nhưng không để ông thầy người Scotland phải thất vọng lâu, RvP đã tỏa sáng ở giai đoạn tourmalet tháng 12 mà đáng nhớ nhất là pha đá phạt thành bàn trong những giây cuối cùng ở trận gặp Man City. Khoảnh khắc kỳ diệu đó đã đưa Quỷ đỏ độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm cách biệt với đội xếp sau khi giai đoạn 1 kết thúc.


Cú volley đáng nhớ giúp MU vô địch Premier League.

Phong độ của Van Persie lại một lần nữa gặp khủng hoảng khi anh mất hút trong những trận thua đau đớn của MU trước Chelsea và Real Madrid ở những giải đấu cúp. Và một lần nữa, trong những lúc tuyệt vọng nhất, tiền đạo 32 tuổi tỏa sáng đúng lúc với một cú volley tuyệt đẹp trong trận gặp Aston Villa. Cú volley sở trường đã giúp RvP trở thành người hùng của CLB và khiến họ quên đi phong độ tồi tệ của anh. 


Van Persie ăn mừng danh hiệu Premier League đầu tiên trong sự nghiệp.

Mùa giải đầu tiên của Van Persie với MU kết thúc tốt đẹp bằng chiếc cúp vô địch Premier League thứ 20 trong lịch sử CLB nhưng đáng buồn khi nó đã là danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp của Sir Alex Ferguson. Sauk hi “Ông già gân” giải nghệ, một đồng hương của ông là David Moyes được chọn là người thay thế vị trí cầm lái Quỷ đỏ. Mặc dù cựu HLV Everton bị sa thải chỉ sau 1 năm và bị coi là tội đồ của đội bóng nhưng với cá nhân RvP, anh và Moyes lại sở hữu một mối quan hệ tốt đẹp và tiền đạo Hà Lan cũng nhiều lần tỏa sáng để cứu rỗi MU.


Mọi thứ đang dần trở nên khó khăn hơn với tiền đạo 32 tuổi.

Khi Louis van Gaal về CLB thành Manchester, ông đem lại nhiều hy vọng mới bằng cá tính và tài năng của mình. Người ta cũng chờ đợi chiến lược gia 64 tuổi đem sự tự tin trở lại với đôi chân của Persie. Nhưng dù rất kiên nhẫn, có vẻ như Van Gaal vẫn chưa thể phục hồi phong độ tuyệt vời mà cầu thủ đồng hương từng thể hiện trong mùa giải 2011/2012. Và giờ đây, trong công cuộc cải tổ mới của CLB, tương lai của bản hợp đồng thành công cuối cùng mà Alex Ferguson để lại cho MUvẫn đang là một dấu hỏi lớn.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất