Văn Quyết truyền kinh nghiệm dưới thời Miura cho lứa U19

Tiền vệ ĐTVN Văn Quyết đã chia sẻ những cảm nhận của mình khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV cá tính người Nhật Bản.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa HLV Miura sẽ chính thức công bố danh sách triệu tập Olympic Việt Nam để chuẩn bị lên đường sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á 2016. Lứa U19 Việt Nam dưới thời HLV Graechen năm nay đã 20 tuổi và sẽ có nhiều người góp mặt trong danh sách này khi độ tuổi yêu cầu của BTC là các cầu thủ phải trẻ hơn hoặc bằng 22 tuổi.

Cựu đội trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Văn Quyết chia sẻ kinh nghiệm với lứa đàn em khi họ sắp được thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Nhật Bản: "HLV Miura là người có cá tính mạnh và rất quyết đoán. Không tuyển thủ Việt Nam nào ở AFF Cup 2014 chắc chắn 100% suất đá chính. Tất cả phải dựa trên phong độ và nỗ lực của từng cá nhân trong các buổi tập để HLV đánh giá trước khi chọn lựa cầu thủ đá chính. Cách làm việc công bằng và chuyên nghiệp đó của HLV Miura sẽ giúp các cầu thủ trẻ nỗ lực phấn đấu để tiến bộ".


Văn Quyết đang dần lấy lại phong độ sau AFF Cup 2014, anh đã ghi được 3 bàn
thắng cho CLB Hà Nội T&T khi V.League 2015 diễn ra được 6 vòng đấu.

Đây không phải lần đầu đàn anh Văn Quyết đưa ra những kinh nghiệm và lời động viên lứa U19. Ở giải U19 Quốc tế năm 2014, sau trận thua của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản, Văn Quyết cũng từng chia sẻ: "Các em ra sân với tinh thần quyết tâm cao, thi đấu vì màu cờ sắc áo. Và sau mỗi trận đấu dù thua hay thắng các em rút ra được những kinh nghiệm cho mình. Điều đấy mới là quan trọng, cố gắng luôn là chính mình".

Văn Quyết là cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đạo tạo Thể Công. Năm 2010, anh từng mang băng đội trưởng U19 Việt Nam (đội Việt Nam B) giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước U21 Thái Lan để lên ngôi vô địch giải U21 Quốc tế. Trước đó, đội U19 Việt Nam cũng đã đánh bại đội U21 Việt Nam với tỷ số 3-1 để vào chơi ở trận chung kết.

Văn Quyết mong rằng sang năm 2015 các CLB sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho cầu thủ trẻ thi đấu để phát triển nhằm tiếp nối sự mới mẻ cho bóng đá Việt Nam như thời điểm mà lứa U19 trong năm 2014 đã làm được.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất