Vì sao Tuấn Anh, Xuân Trường tự tin sút xa lập siêu phẩm?

HLV Graechen đã có những biện pháp tâm lý giúp 2 học trò của mình tự tin dứt điểm thay vì chuyền bóng qua lại cho nhau trong trận đấu đầu tiên tại V.League 2015.

Bộ đôi tiền vệ của HAGL đã có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn khi mỗi cá nhân đều có những pha lập công được coi là siêu phẩm trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại V.League 2015.

Giải thích về điều này, HLV Graechen cho biết đã phải tác động tâm lý nhiều lần nhằm thay đổi phản xạ thi đấu của cặp tiền vệ Xuân Trường - Tuấn Anh: "Trước đây, Tuấn Anh thường không mạnh dạn tung ra những cú sút xa dù cậu ấy có khoảng trống. Bản năng của Tuấn Anh là tiền vệ kiến tạo nên cậu ấy luôn tư duy có bóng là chuyền cho đồng đội. Tôi đã phải khuyến khích học trò của mình đôi khi cần chơi quyết đoán một chút để tận dụng cơ hội. Và Tuấn Anh đang dần phát huy khả năng sút xa của mình trong màu áo HAGL".

Khi Công Phượng là ngôi sao sáng nhất của HAGL và luôn bị đối phương kèm rất chặt, HLV Graechen bố trí anh thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi nhằm thu hút sự chú ý của cầu thủ đối phương và chờ cơ hội tạo đột biến. Chính vì vậy những tiền vệ như Xuân Trường, Tuấn Anh sẽ có nhiều khoảng trống hơn nếu mạnh dạn đi bóng và dứt điểm thay vì phối hợp qua lại với nhau.


Tuấn Anh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận thắng 4-2 của HAGL trước
Khánh Hoà. Ảnh: Lê Ngọc

Một cầu thủ từng có 2 năm lên đội 1 trong màu áo HAGL trước khi được dẫn dắt bởi HLV Graechen cho biết: "Thầy Giôm (tên gọi thân mật của HLV Graechen) thực sự như một vị tướng lĩnh trong phòng thay đồ. Trước mỗi trận đấu, bên cạnh việc truyền lửa cho các học trò, thầy còn yêu cầu từng người tự đặt ra mục tiêu của mình trong trận và tất cả đều phải nỗ lực thực hiện nó".

Trường hợp của Xuân Trường, Tuấn Anh thành công với những pha dứt điểm quyết đoán chỉ là một trong những mục tiêu cá nhân của các cầu thủ HAGL trong trận đấu đầu tiên tại V.League 2015.  


Đội trưởng Xuân Trường đã tự tin sút xa lập một siêu phẩm trong trận đấu đầu
 tiên tại V.League 2015.

Các cầu thủ HAGL hiện đã tạm quên chiến thắng đầu tay để trở lại tập luyện chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Long An vào lúc 17h ngày 11/1.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao