Vì sao U21 HAGL chiếm trọn trái tim người hâm mộ?

“Xem trận cầu giữa U21 HAGL - U19 Hàn Quốc, tôi cay cay mắt. Cảm ơn các cầu thủ của bầu Đức mang lại cảm giác hạnh phúc cho người yêu bóng đá”, độc giả Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Chiều 29/11, trận chung kết U21 Quốc tế 2015 giữa U21 HAGL - U19 Hàn Quốc diễn ra dưới cơn mưa tầm tã tại TP HCM thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Kết quả, đội bóng phố núi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch sau khi thắng U19 Hàn Quốc 2-0. Chiến thắng này mang đến cho người hâm mộ rất nhiều cảm xúc.

Cổ động viên giữ lửa trên sân dù trời mưa to


“Bao lâu rồi tôi mới có cảm xúc tuyệt vời khi coi một trận bóng đá Việt. Trời mưa lớn, sân ướt nhưng không khí trên sân hừng hực. Cầu thủ lăn xả, mạnh mẽ, tài hoa, ý đồ, bài bản chiến thuật rõ ràng”, Cao Phong chia sẻ.

Cùng cảm xúc, anh Nguyễn Văn Chung viết: “Xem lại trận cầu mà tôi cay cay khóe mắt. Cảm ơn các em đã mang lại cảm giác hạnh phúc và vui sướng cho người hâm mộ. Mỗi bàn thắng, mỗi đường bóng là cảm xúc khác nhau: hụt hẫng, tiếc nuối và thăng hoa. Cảm ơn các em và bầu Đức”.

U21 HAGL mang đến nhiều cảm xúc cho người xem khi đối đầu với U19 Hàn Quốc.
U21 HAGL mang đến nhiều cảm xúc cho người xem khi đối đầu với U19 Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Quang.


Tinh thần chơi bóng của các tuyển thủ U21 HAGL nhận được nhiều sự khen ngợi của người hâm mộ. Dưới mắt họ, cầu thủ phố núi sở hữu lối chơi cống hiến, mang đến cho người hâm mộ trận đấu mãn nhãn mà sau thời Văn Quyến chưa lứa cầu thủ trẻ nào làm được.

Nhiều cổ động viên bày tỏ lời cảm ơn tới các cầu thủ Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường... và HLV Quốc Tuấn khi mang đến  bữa tiệc bóng đá đúng nghĩa, thịnh soạn và đẹp mắt cho người yêu bóng đá: “Các em cứ giữ tinh thần thi đấu như thế, những người làm bóng đá ở Việt Nam phải nhìn lại cách làm bóng đá của HAGL”.

Theo dõi trận bóng diễn ra tối 29/11, người hâm mộ dễ nhận thấy khán giả ngồi chật kín các khán đài. Dù trời mưa rất to trong suốt thời gian thi đấu, họ không rời khỏi vị trí.

“Nhiều câu hỏi tại sao người hâm mộ luôn ủng hộ, thiên vị đội HAGL? Thay mặt nhiều người, tôi có câu trả lời là dù ở trong tâm thế nào của trận đấu, các cầu thủ phố núi vẫn trình diễn lối đá cuốn hút, khiến người hâm mộ sướng con mắt”, bạn Đức Trí thể hiện quan điểm. Trận chung kết là một minh chứng khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã thực sự thăng hoa trước U19 Hàn Quốc được đánh giá trên tầm.

“Chúng tôi giữ trọn tình yêu dành cho đội HAGL, niềm tin đội bóng phố núi sẽ đá đẹp và giành chiến thắng. Hình ảnh hoàn toàn khác biệt với trận tranh hạng ba trước đó của U21 Việt Nam - U21 Singapore”, người hâm  mộ Hoa Nguyễn so sánh.

Trong khi đó, độc giả Nguyễn Hậu cho hay: “Những gì chúng tôi muốn nói là cảm ơn bầu Đức. Ông mang đến cho người hâm mộ cả nước một lứa cầu thủ hoàn hảo về kỹ thuật và thái độ thi đấu”.

Hấp lực từ triết lý bóng đá U21 HAGL


Với triết lý bóng đá tấn công, U21 HAGL đã tạo cho người hâm mộ niềm tin vào một sự thay đổi của bóng đá nước nhà trong tương lai gần. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao đội bóng HAGL luôn được người hâm mộ yêu mến, dành trọn niềm tin, tình cảm.

Bạn đọc Huy Kha đánh giá, U19 Hàn Quốc là đội chuẩn bị tham gia giải U20 World Cup. Thành tích của họ tại giải U19 châu Á đều khiến nhiều đối thủ phải e dè. Vì thế, đội bóng xứ kim chi để thua U21 HAGL là một bất ngờ.

Có mặt trên SVĐ Thống Nhất, người hâm mộ Nguyễn Thiên Bảo bình luận, các vị trí U21 HAGL đá tốt, nổi bật nhất là Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Đông Triều. Các em tự tin cầm bóng, phá bóng. Trong đó, Văn Toàn nhỏ con nhưng nhanh nhẹn đã xé toạc hàng phòng ngự Hàn Quốc. Tuấn Anh thu hồi bóng, điều tiết phân phối bóng tốt. Đông Triều tranh bóng bổng trận này cực hay. Cuối cùng là Công Phượng, thay mặt tập thể đóng dấu HAGL đưa bóng vào lưới U19 Hàn Quốc.

Trình độ ban bật của cầu thủ U21 HAGL trong trận chung kết cũng được đánh giá rất tốt. Cụ thể, tuyến giữa của HAGL giữ bóng nhiều hơn, tranh chấp tốt hơn nên không khó khăn khi giành luôn tuyến giữa, triển khai thế tấn công khiến Hàn Quốc bị động. Bàn thua bất ngờ khiến họ bị tâm lý.

Thành tích của U21 HAGL sau khi chiến thắng U19 Hàn Quốc đã củng cố thêm niềm tin yêu của người hâm mộ dành sự ưu ái cho các cầu thủ phố núi. Lứa cầu thủ trẻ HAGL có đẳng cấp vượt trội so với mặt bằng của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Đội hình HAGL đều là những cầu thủ 19-20 tuổi ngày càng tiến bộ về nền tảng kỹ thuật và sức mạnh về thể lực. Như Tuấn Anh là cầu thủ tiến bộ rõ nhất về sức mạnh và tư duy; Văn Toàn nhanh nhẹn và đang trên đà hoàn thiện về thể hình; hay Công Phượng thể hình không thể cao hơn được nhưng có sự lỳ lợm và khéo léo trong từng pha đi bóng.

Chính vì thế, nhiều người hâm mộ đều có chung hy vọng lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Sơn không chỉ chiếm trọn trái tim người hâm mộ về lối đá đẹp mắt và hoa mỹ, mà họ sẽ là những nhân tố quan trọng để đưa để bóng đá Việt Nam vươn khỏi "ao làng" Đông Nam Á.

Theo Zing

Tin tức mới nhất