‘HAGL ấn tượng nhưng khó so được với Bình Dương, Hà Nội T&T'

Tuy đánh giá cao màn thể hiện của các cầu thủ trẻ HAGL nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn cho rằng họ chưa đủ sức cạnh tranh với những đối thủ dày dạn tại V.League.

Các cầu thủ khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG đã cho thấy họ đủ sức để thi đấu tại V.League. Ảnh: Lê Ngọc.
Các cầu thủ khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG đã cho thấy họ đủ sức để thi
đấu tại V.League. Ảnh: Lê Ngọc.

Nhận xét về màn thể hiện của Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội sau chiến thắng 4-2 trước Khánh Hòa ở trận ra quân tại vòng 1, HLV Hữu Thắng nói: “Sau những bước tiến suốt 2 năm qua ở cấp độ U19, các cầu thủ khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG đã trưởng thành vượt bậc. Cách họ thi đấu cho thấy Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội hoàn toàn đủ sức chơi bóng ở V.League”.

Theo cựu HLV của SLNA, điểm mạnh nhất trong lối chơi của HAGL cũng chính là ưu điểm từng khiến U19 Việt Nam được đánh giá rất cao: kỹ thuật xử lý bóng điêu luyện, sự nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp và khả năng kiểm soát thế trận.

Hữu Thắng đánh giá: “Tuy mới chỉ là trận đấu đầu tiên nhưng rõ ràng, các cầu thủ trẻ của HAGL đã mang đến một sắc thái rất mới, đầy cuốn hút tại V.League. Nếu lứa Công Phượng, Tuấn Anh có thể làm nên một điều gì đó ở mùa giải này, chẳng hạn đi đến chức vô địch, thì theo tôi đấy là một điều hết sức đáng mừng đối với bóng đá Việt Nam”.

Nhưng bằng kinh nghiệm từ thời còn là cầu thủ cho đến khi chuyển sang nghiệp huấn luyện, cựu trung vệ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam cho rằng không nên vội vàng đặt HAGL vào tư thế ứng viên. Anh thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm: “Việc giành chiến thắng trước một đối thủ như Khánh Hòa không phải điều gì đó quá ghê gớm. Nhưng cách HAGL để thủng lưới 2 bàn lại có phần dễ dàng. Một phần, đó là nhược điểm phòng ngự bộc lộ xuyên suốt các giải đấu của lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh. Mặt khác, nó cũng phản ánh sự non nớt về mặt kinh nghiệm của họ tại V.League”.

HLV Hữu Thắng tiếp tục phân tích: “Nếu đá với những đối thủ mạnh như Bình Dương hay Hà Nội T&T chắc chắn các cầu thủ trẻ của HAGL sẽ gặp phải khó khăn hơn nhiều. Họ sẽ khó có thể cầm bóng thoải mái như thế và cũng sẽ phải trả giá ngay bởi những sơ hở nơi hàng phòng ngự”.

Nếu đá với những đối thủ mạnh hơn
Nếu đá với những đối thủ mạnh hơn, Công Phượng sẽ không có nhiều khoảng trống
 như thế này.Ảnh: Lê Ngọc

Trong cuộc đua đường trường tại V.League, bên cạnh tài năng, sức trẻ, yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng còn là kinh nghiệm và bản lĩnh. Chính vì lý do này, HLV Hữu Thắng vẫn đặt Bình Dương và Hà Nội T&T vào tư thế của 2 ứng viên hàng đầu: “Bên cạnh ưu điểm là sự nhiệt tình, khát khao thể hiện, nhược điểm của các cầu thủ trẻ là sự ổn định và khả năng giữ thăng bằng trong những thời điểm khó khăn. Mùa giải còn rất dài nên không thể biết trước khó khăn sẽ xảy đến vào lúc nào. Những đội bóng dày dạn như Bình Dương hay Hà Nội T&T đã đua vô địch nhiều năm nên họ đủ kinh nghiệm để vượt qua khó khăn, trong khi đây mới là mùa giải V.League đầu tiên của lứa Công Phượng”.  

Đặt lại mình vào cương vị cầm quân ở V.League, cựu HLV của SLNA chỉ ra phương án để khắc chế lối chơi của HAGL: “Nếu lên đấu pháp, tôi sẽ yêu cầu các cầu thủ thi đấu chặt chẽ bên phần sân nhà, có thể chấp nhận nhường quyền kiểm soát thế trận nhưng cần hạn chế tối đa khoảng trống, không để các cầu thủ HAGL triển khai bóng và tận dụng những đường phản công đánh thẳng vào hàng phòng ngự vốn không phải là điểm mạnh của họ”.

Khởi đầu suôn sẻ không có nghĩa là chặng đường phía trước cũng sẽ thuận lợi với Công Phượng cùng đồng đội.
Khởi đầu suôn sẻ không có nghĩa là chặng đường phía trước cũng sẽ thuận lợi
với Công Phượng cùng đồng đội. Ảnh: Lê Ngọc

Khởi đầu suôn sẻ của Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội tại V.League không hề là sự đảm bảo rằng chặng đường dài trước mắt các cầu thủ khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG cũng sẽ thuận lợi như thế. “Khi đã trở thành tâm điểm của giải đấu, lối chơi của HAGL sẽ bị nghiên cứu rất kỹ và bất kể đối thủ nào khi đá với họ cũng sẽ hạ quyết tâm cao hơn thường lệ. Như tôi đã nói, chiến thắng ở trận đầu ra quân chưa nói lên điều gì và phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể đánh giá chính xác khả năng và triển vọng của lứa Công Phượng tại V.League 2015”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Cựu HLV SLNA nhận định: “Nếu đặt cạnh 2 ứng viên hàng đầu là Bình Dương và Hà Nội T&T, HAGL vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với họ ở thời điểm hiện tại”. 

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất