‘Không có chuyện dùng lứa U19 đá thay U23 ở SEA Games’

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khẳng định quan điểm của cơ quan quản lý ngành là giao toàn quyền cho HLV Miura tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất dự SEA Games.

Trước thông tin cho rằng Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic VN giao chỉ tiêu cho đội U23 là phải vào chung kết SEA Games tới nên cũng muốn đội phải dùng thành phần mạnh nhất để đạt thành tích, người đứng đầu Tổng cục TDTT khẳng định điều này không chính xác. Ông Vương Bích Thắng cho rằng, Tổng cục TDTT và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có quan điểm đồng nhất trong vấn đề này. Theo đó, cần giao toàn quyền tuyển chọn lực lượng cho HLV Miura và không có chuyện dùng lứa U19 đá thay U23 ở SEA Games 28.

Công Phượng (phải) trong trận HAGL gặp SHB Đà Nẵng tại V.League cuối tuần qua. Ảnh: S.H.
Công Phượng (phải) trong trận HAGL gặp SHB Đà Nẵng tại V.League cuối tuần
qua. Ảnh: S.H/Tuổi trẻ

Về mục tiêu vào chung kết SEA Games 28, ông Vương Bích Thắng cho biết đây chỉ là cái đích đặt ra để phấn đấu chứ không phải chỉ tiêu bắt buộc. Theo ông Thắng, trình độ của các đội bóng trong khu vực cũng sàn sàn nhau nên nếu thi đấu với quyết tâm cao nhất thì đội vẫn có thể có thành tích.

Ông Vương Bích Thắng khẳng định: “Không có chuyện cầu thủ U19 đá không tốt cũng đương nhiên được dự SEA Games 28, còn các cầu thủ khác đá tốt cũng không có cơ hội. Trong trường hợp này, cơ hội cần được chia đều cho tất cả, những ai đá tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của HLV trưởng Miura sẽ có tên”.

Ông Vương Bích Thắng cũng khẳng định điều này không có nghĩa là thành phần đội U23 Việt Nam dự SEA Games 28 sẽ không có các cầu thủ xuất sắc nhất của lứa U19. Ngược lại, nếu lứa cầu cầu thủ U19 thể hiện tốt thì họ sẽ được tuyển chọn.

Theo ông Thắng, quyền quyết định nhận sự hoàn toàn là của HLV Miura và Tổng cục TDTT sẽ không can thiệp để đưa các cầu thủ U19 vào đội hình dự SEA Games.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất